09/12/2025 19:52 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Vẫn còn cán bộ thiếu tâm huyết, né trách nhiệm

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay nhiều cán bộ bị coi là yếu năng lực qua kiểm tra đều có bằng đại học, cao đẳng. Theo ông, không phải cán bộ yếu mà do thiếu tâm huyết, né trách nhiệm.

cán bộ yếu - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Ảnh: NGỌC CHÍNH

Ngày 9-12, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, có phát biểu đáng chú ý khi giải trình về năng lực cán bộ tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII.

Ông Tuấn cho rằng thời gian qua công tác cán bộ được nói tới nhiều, nhiều ý nói cán bộ yếu năng lực.

Tỉnh đã nắm tình hình và thống kê lại thì thấy rằng cán bộ xã, phường sau sáp nhập 100% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

Ông Tuấn cho hay vừa yêu cầu Sở Nội vụ rà soát kỹ bằng cấp các cán bộ bị coi là yếu. Lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời các cán bộ này đều học nghiêm túc, bài bản.

Theo ông, cán bộ học đại học, cao đẳng mất 3 - 4 năm, được dạy bởi các giảng viên có học hàm, học vị và tốt nghiệp thì không thể yếu được. Do đó, theo ông, nên cần phải nhìn nhận là vẫn còn một số cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, không chịu nghiên cứu các quy định để triển khai.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai dẫn ví dụ để chứng minh điều vừa nói về thái độ của cán bộ với công việc. Cụ thể là tỉnh đã triển khai quy hoạch, hướng dẫn tới tận cùng mà nhiều cán bộ địa phương không triển khai được, cũng không nghiên cứu tài liệu.

Dù kinh tế không phát triển, nhưng dự án vào địa phương vẫn vướng nhiều thủ tục, không thể triển khai. Ông Tuấn nói rằng việc này cần phải tập trung xử lý trong thời gian tới.

Tăng trưởng đạt 7,2%, Gia Lai thu ngân sách 27.000 tỉ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin kết quả kinh tế - xã hội năm 2025 cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2% với điểm sáng là tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực công nghiệp (12,62%). Điều này thể hiện nền kinh tế đang phát triển và thu ngân sách tốt. Dự kiến cả năm 2025 tỉnh này thu ngân sách khoảng 27.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai đạt tới 3,5 tỉ USD nhờ giá cà phê tăng cao. Trong năm, tỉnh thu hút 190 dự án, khách du lịch 12,4 triệu lượt. Vận hành bộ máy hành chính sau sắp xếp bước đầu đi vào ổn định, duy trì đà tăng trưởng, giải quyết được các tồn đọng khi nhập tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Cán bộ yếu có phải mua bằng, bằng 'đểu', hay né trách nhiệm? - Ảnh 3.Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần loại bỏ các cán bộ yếu kém, nhũng nhiễu, vô cảm với nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội, để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất