07/06/2023 16:05 GMT+7

Chủ tịch Thuduc House nộp đơn từ nhiệm

Ông Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ xin từ nhiệm chỉ sau một năm giữ chức chủ tịch HĐQT, giữa lúc vụ Thuduc House đang bị xét xử.

Chủ tịch Thuduc House nộp đơn từ nhiệm - Ảnh 1.

Đơn từ nhiệm của chủ tịch Thuduc House - Ảnh chụp màn hình

Chủ tịch Thuduc House từ nhiệm ngay trước đại hội cổ đông

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) vừa công bố thông tin về việc xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT cũng như thành viên ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Huy Hoàng.

Trong đơn từ nhiệm gửi đại hội đồng cổ đông và HĐQT Thuduc House, ông Hoàng cho biết hiện ông đang có kế hoạch kinh doanh riêng nên không thể tiếp tục giữ chức danh chủ tịch HĐQT cũng như thành viên ủy ban kiểm toán của công ty.

Do đó ông Hoàng mong được chấp thuận rút khỏi HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đơn từ nhiệm của ông Hoàng sẽ được trình đại hội thường niên năm 2023 của Thuduc House vào ngày 29-6 tới đây.

Ông Hoàng sinh năm 1975, có trình độ cử nhân kinh tế.

Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM và 66 người hầu tòa liên quan vụ Thuduc House

Tại kỳ đại hội thường niên năm 2022, ông Hoàng đã được cổ đông bầu vào HĐQT của Thuduc House. 

Sau đó ngày 9-6-2022, ông chính thức được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và thành viên ủy ban kiểm toán khi đang giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của công ty này. 

Tại thời điểm đó, chỉ trong vòng 4 tháng Thuduc House đã thay chủ tịch tới 3 lần.

Liên quan đến Thuduc House, ngày 6-6, TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác xảy ra từ những năm trước. Trong vụ án này, nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên Thuduc House đã bị tạm giam và xét xử.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận lãi 8 tỉ đồng, quý 1 năm nay ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 48 tỉ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Song sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp báo lỗ gần 11 tỉ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi gần 60 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp nói bị chậm hoàn thuế VAT vì ‘vạ lây’ từ vụ Thuduc HouseDoanh nghiệp nói bị chậm hoàn thuế VAT vì ‘vạ lây’ từ vụ Thuduc House

Bên lề Hội nghị đối thoại do ITPC phối hợp Cục Thuế TP.HCM tổ chức hôm nay, 23-12, nhiều doanh nghiệp đã chất vấn lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM về câu chuyện chậm hoàn thuế VAT suốt một năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên