09/11/2025 11:14 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: ‘Vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo người nghèo’

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Cần Thơ cần vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Châu Thành - Ảnh: TRUNG PHẠM

Sáng 9-11, tại chùa Tum Núp (ấp Châu Thành, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ) đã diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Châu Thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Thiện - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Châu Thành - cho biết kinh tế xã hội ấp phát triển ổn định, diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng giao thông, điện, trường học được đầu tư hoàn thiện.

Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của ấp đạt trên 95%, 100% hộ sử dụng điện, 96% hộ dùng nước hợp vệ sinh. Toàn ấp chỉ còn 11 hộ nghèo, 24 hộ cận nghèo; đời sống vật chất, tinh thần, học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng nâng cao. Năm 2025, ấp có 1.078/1.119 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 98,2%.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thành phố Cần Thơ sau hợp nhất đến nay hơn 4 tháng, bộ máy chính quyền hai cấp đã dần đi vào hoạt động ổn định. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về thành quả kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ, của xã An Ninh và ấp Châu Thành đã đạt được trong năm 2024 và 2025.

Đối với ấp Châu Thành, trong năm qua đã phát động mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát động nhân dân làm chủ, xây dựng ấp sáng, xanh, sạch, đẹp; phát động phong trào giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và phong trào an ninh Tổ quốc ở địa bàn ấp. Công tác Mặt trận, phong trào Mặt trận cũng đi sâu vào địa bàn dân cư, đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Cần Thơ, trong đó có xã An Ninh và ấp Châu Thành phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông cho rằng dư địa phát triển của địa phương còn lớn, cần phải tiếp tục phấn đấu. Tiếp đến, cần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, nâng cao trình độ học vấn, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài.

Phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản xuất kinh doanh của các hộ trên địa bàn ấp Châu Thành, của xã An Ninh và cả thành phố cần tiếp tục chăm bồi, phấn đấu để kinh tế hộ mạnh, gia đình mạnh, gia đình văn hóa thì mới có ấp văn hóa, xã văn hóa và một thành phố phát triển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý hộ nghèo của ấp tuy tỉ lệ thấp nhưng chất lượng giảm nghèo của người dân chưa đồng đều, nhất là vùng xa, vùng sâu của thành phố, trong đồng bào dân tộc Khmer.

"Hôm nay mục đích của tôi đến ấp Châu Thành thăm một ngôi chùa của đồng dân tộc Khmer cũng nhằm động viên bà con trong đồng bào dân tộc Khmer cố gắng phấn đấu vươn lên, nếu còn nghèo thì thoát nghèo, đã thoát nghèo thì bền vững.

Tôi mong Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới trong công tác vận động nhân dân, đi sâu, đi sát hơn nữa trong vận động nhân dân, nhất là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc: cán bộ đảng viên Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt giữ 3 gần (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số), 5 phải (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả), 4 không (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng).

Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng quà cho các vị sư tại chùa Tum Núp - một ngôi chùa lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Châu Thành - Ảnh: TRUNG PHẠM

Mặt trận phải đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân phải sáng, xanh, sạch đẹp, gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Phải thường xuyên nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ảnh cơ quan chức năng giải quyết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phải phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền trong nhân dân. Đảng có nghị quyết, Quốc hội có luật, Chính phủ có nghị định, bộ ngành có thông tư, phải tuyên truyền trong nhân dân làm sao sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Tôi rất quan tâm đến việc phải chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Cần vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội: ‘Vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo cho người nghèo’ - Ảnh 3.Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất