
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN
Chiều 6-9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam, thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.
Theo TTXVN, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay.
Đây là lần đầu tiên ông Trần Thanh Mẫn có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Hàn Quốc sau 5 năm.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ hai từ trái sang), cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân tại sân bay - Ảnh: TTXVN
Trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới.
Tháng 11-2025, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Hai bên thường xuyên hội đàm, trao đổi đoàn, kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 2, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3 và thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD vào năm 2025, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 70 tỉ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025.
Hợp tác khoa học, công nghệ cũng được xác định là trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương. Hai nước nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi như AI, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn...

Chuyến thăm sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực mới - Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần này là dịp để hai nước tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hợp tác và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của hai nước.
Đây cũng là dịp để hai người đứng đầu của Quốc hội hai nước chia sẻ, trao đổi về các nội dung phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn đa phương, góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế về hòa bình, an ninh, các vấn đề toàn cầu, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận