27/05/2018 10:45 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo vào khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện cùng chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng 27-5, nhân dịp lễ Phật Đản 2562 - Dương lịch 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 - TP.HCM).

Tiếp đoàn có hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch hội đồng trị sự và chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2562 - Dương lịch 2018 an lạc. 

Bà Ngân bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo vào khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp phát triển của đất nước. 

Giáo hội Phật giáo luôn luôn đồng hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt được nhiều tiến bộ xã hội, với phương châm tốt đạo - đẹp đời.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và chúc mùng hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch hội đồng trị sự và chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh TỰ TRUNG

Bà Ngân đề cao vai trò Giáo hội Phật giáo luôn đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo với nhiều hoạt động xã hội thiết thực như: cứu trợ người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ những người bất hạnh...

Tại buổi tiếp, hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà Nước, đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thành phố. 

Trong thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, phật  tử cả nước thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Cùng ngày đoàn đại biểu Quốc hội đã thăm và chúc mừng ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP.HCM và thăm Công ty cổ phần Ba Huân.  

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Quốc Hội, lãnh đạo TP.HCM và chức sắc Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 - TP.HCM) chụp hình lưu niệm - Ảnh TỰ TRUNG

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản - Ảnh 4.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng trị sự và chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà lưu niêm tượng “Phật Hoàng Trần Nhân Tông” cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh TỰ TRUNG

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản - Ảnh 5.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng trị sự và chức sắc Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà lưu niệm tượng “Bồ Tác Vạn Đức” cho Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ảnh: TỰ TRUNG

Cùng đến thăm và chúc mừng với Đoàn đại biểu Quốc hội còn có đoàn lãnh đạo TP.HCM gồm Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

TTO - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên