15/06/2022 16:56 GMT+7

Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Bình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh này phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Bình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Q.NAM

Ngày 15-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhân sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Quảng Bình là "viên kim cương xanh" với rừng xanh, biển xanh, môi trường xanh. 

Để phát huy hơn nữa những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, ứng dụng kinh tế số...

Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Bình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình - Ảnh: Q.NAM

Liên quan đến vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho di sản, đồng thời tạo sự thuận lợi cho tỉnh trong quá trình phát triển.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quảng Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; đầu tư phát triển nông nghiệp, tái cơ cấu kinh tế hiệu quả, bảo đảm vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, hiệu quả để không ngừng nâng cao đời sống của người dân nông thôn; phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về du lịch với các mục tiêu rõ ràng, có chọn lọc, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thắp hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính thỉnh chuông, đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, vào chiều 14-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm đồng bào Vân Kiều tại 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), sau đó dự lễ khởi động dự án cấp điện lưới cho 2 xã này và dự án nâng cấp đường 20 Quyết Thắng (huyện Bố Trạch).

Theo đó, điện lưới quốc gia sẽ được kéo lên 5 bản trung tâm của 2 xã trên với tổng kinh phí 110 tỉ đồng. Tuyến đường điện bám tỉnh lộ 20 từ km16 đến km61, đi qua lâm phận di sản Phong Nha - Kẻ Bàng hơn 28km, dự án phục vụ 5 bản trung tâm của 2 xã.

Chủ tịch nước gửi thư khen anh Đinh Văn Chiến dũng cảm cứu người ở Tam Đảo Chủ tịch nước gửi thư khen anh Đinh Văn Chiến dũng cảm cứu người ở Tam Đảo

TTO - Ngày 31-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen anh Đinh Văn Chiến, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên