11/06/2022 12:36 GMT+7

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Nhân 110 năm kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11-6-1912 - 11-6-2022), lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến Vĩnh Long dâng hương, dự lễ.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 11-6, tại khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa.

Tham gia cùng đoàn còn có ông Võ Văn Thưởng - thường trực Ban Bí thư, đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Vũ Đức Đam - phó thủ tướng Chính phủ.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Chủ tịch Quốc hội; đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên thường trực Ban Bí thư, nguyên bộ trưởng Bộ Công an…

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh 2.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi vào sổ lưu niệm: "Tôi rất xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nén tâm hương tri ân, tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp 110 năm ngày sinh của đồng chí. 

Là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. 

Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta".

Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Sau đó, đoàn đến tham quan nhà trưng bày và các hạng mục công trình khu tưởng niệm, cùng thân nhân gia đình ông Phạm Hùng ôn lại nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh 3.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan, xem các tư liệu, kỷ vật của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cùng ngày, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng tổ chức ca nhạc, chiếu phim ôn lại thân thế, hoạt động và sự nghiệp cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. 

Thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà, chị Nguyễn Thụy Yến Phương - quyền bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết niềm tự hào lớn nhất về bác Hai Phạm Hùng đối với thanh niên chính là hình ảnh chàng trai cầu Ông Me nuôi chí lớn, 16 tuổi đã hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh, tổ chức Nam Kỳ học sinh liên hiệp hội và thanh niên cộng sản đoàn.

"18 tuổi, bác đã là một trong những đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên ở Nam Bộ. Khí chất cộng sản đã hun đúc nên ý chí kiên cường, đấu tranh trên mọi mặt trận, xứng danh người cộng sản dạ sắt gan đồng… 

Tuổi trẻ hôm nay biết bao niềm tự hào khi được sinh ra, lớn lên, học tập, khám phá tri thức trên quê hương Vĩnh Long - nơi đất sinh hào kiệt, đất sinh anh hùng. 

Thay mặt tuổi trẻ Vĩnh Long, xin hạ quyết tâm trước tấm gương bác Hai Phạm Hùng. Xin học tập, rèn luyện và trưởng thành, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đem hết tài năng, trí tuệ, sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước" - chị Phương khẳng định.

Bác Hai Hùng trong lòng dân Bác Hai Hùng trong lòng dân

TTO - 'Bác Hai Hùng' là cái tên thân thương mà người dân xứ Long Hồ (Vĩnh Long) thường nhắc nhớ cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Trong tâm trí họ, bác Hai luôn giản dị, gần dân.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0