24/07/2023 22:50 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho Áo, ASEAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định như vậy trong cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt tay Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen trong cuộc họp báo chung sau hội đàm ngày 24-7 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt tay Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen trong cuộc họp báo chung sau hội đàm ngày 24-7 - Ảnh: TTXVN

"Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của tôi lần này đến Áo sẽ tạo ra xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng để quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển mạnh mẽ trong tương lai", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định trong cuộc gặp báo chí sau hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen ngày 24-7.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cũng cho biết hai bên đã thống nhất những biện pháp để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Áo trong chặng đường sắp tới.

Nghiên cứu cơ chế hợp tác mới

Tại hội đàm, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông bày tỏ ngoài thương mại và đầu tư, mong muốn củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước về kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Áo - người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Hai vị nguyên thủ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có. Việt Nam và Áo sẽ đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới. 

Chủ tịch nước đã đưa ra một số đề nghị với phía Áo như sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, ủng hộ thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam và đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA.

Ông cũng đề nghị Áo có chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm…

Tổng thống Áo nhấn mạnh Việt Nam là đối tác lớn nhất của Áo ở Đông Nam Á, mong hai bên quan tâm cải thiện cân bằng thương mại song phương. Ông cũng hoan nghênh việc hai bên đang trao đổi về các khoản vay ưu đãi của Chính phủ Áo, từ đó sớm triển khai các dự án hợp tác phát triển một cách bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tại họp báo chung ngày 24-7 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tại họp báo chung ngày 24-7 - Ảnh: TTXVN

Việt Nam, Áo tìm thấy điểm chung 

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế về vấn đề khu vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Áo quan tâm thúc đẩy quan hệ với khu vực Đông Nam Á. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Áo tăng cường quan hệ với ASEAN, đề nghị Áo là cầu nối giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với EU. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

"Chúng tôi đã gặp nhau ở một điểm chung rất lớn là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cũng nhất trí với chia sẻ của Chủ tịch nước. Ông khẳng định hai nước "có cùng mối quan tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác đa phương và giải quyết các xung đột dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật quốc tế".

Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cùng phu nhân sớm thăm Việt Nam. Nhà lãnh đạo Áo đã vui vẻ nhận lời.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Áo - Việt Nam Alfred Gerstl tại Vienna ngày 23-7 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Áo - Việt Nam Alfred Gerstl tại Vienna ngày 23-7 - Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân.

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tuy nhỏ nhưng hội nhập tốt vào đời sống kinh tế - xã hội tại Áo.

Ông nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về việc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Áo, làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước thăm Áo: Hai thông điệpChủ tịch nước thăm Áo: Hai thông điệp

Chiều 23-7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên