20/07/2021 13:03 GMT+7

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Trong buổi kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Cấp cứu 115, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong gửi lời cảm ơn các nhân viên cấp cứu ngoại viện đang chạy đua neo giữ "thời gian vàng" cấp cứu người bệnh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: 'Anh rất cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của của các em' - VIDEO: HOÀNG LỘC

Sáng 20-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở TT&TT thăm, kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19, đặc biệt bệnh nhân nặng, nguy kịch tại Trung tâm Cấp cứu 115. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với PGS.TS Tăng Chí Thượng và lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 về công tác điều phối cấp cứu, chăm lo cho đời sống sức khỏe nhân viên cấp cứu ngoại viện - Ảnh: HOÀNG LỘC

Trong gần 1 tiếng đồng hồ, ông Phong ghé thăm trung tâm điều phối và nơi nghỉ ngơi của các nhân viên cấp cứu ngoại viện sau giờ làm việc. 

Bác sĩ Nguyễn Duy Long - giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (vừa được phân công làm tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch) - cho biết để đáp ứng nhu cầu cấp bách vận chuyển người bệnh kịp thời trong bối cảnh hiện nay, đơn vị ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào việc quản lý. 

Theo đó, thông qua hệ thống này giúp nắm được cụ thể số ca bệnh hiện có, số ca bệnh cần điều chuyển tại các quận, huyện. Cũng thông qua hệ thống, đơn vị biết được tình trạng, số phòng, số giường trống tại các bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện dã chiến là bao nhiêu, từ đó có sự điều chuyển hợp lý, tránh tình trạng bệnh nhân chuyển cấp cứu chậm hoặc chuyển không đúng nơi làm mất "thời gian vàng" cấp cứu. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 3.

Ông Phong kiểm tra công tác cập nhật dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm Cấp cứu 115 - Ảnh: HOÀNG LỘC

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận nỗ lực điều phối cấp cứu người bệnh trở nặng và cho rằng việc TP quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch phần nào nói lên sự cấp thiết giai đoạn tới. 

Đến thăm hỏi, động viên, ông chia sẻ hiện bệnh nhân ở các khu cách ly tập trung, các quận huyện rất nhiều nên rất cần sự nỗ lực của tất cả nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 4.

Thông qua các dữ liệu trên hệ thống giúp nắm được cụ thể số ca bệnh hiện có, số ca bệnh cần điều chuyển tại các quận, huyện - Ảnh: HOÀNG LỘC

"Trong công tác chống dịch, mỗi người một việc chung sức chung lòng vượt qua khó khăn. Riêng công việc cấp cứu bất kể thời gian. Anh rất cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của các em. Mong rằng thời gian tới các em tiếp tục nỗ lực để cùng với TP chống dịch hiệu quả, thành công" - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gửi gắm. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 5.

Ông ghé thăm nơi nghỉ ngơi của các nhân viên sau giờ làm việc căng thẳng, và gửi lời cảm ơn đến sự nỗ lực của các nhân viên cấp cứu ngoại viện - Ảnh: HOÀNG LỘC

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gửi thư đến người dân TP.HCM: 8 giải pháp hiệu quả để chống dịch Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gửi thư đến người dân TP.HCM: 8 giải pháp hiệu quả để chống dịch

TTO - 'Để ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh, sớm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, tôi kêu gọi toàn thể người dân tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng Thành phố, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội'.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên