26/11/2025 22:33 GMT+7

Chủ tịch Miss Universe muốn bán cuộc thi giữa hàng loạt bê bối

Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha Cantú lên tiếng về tương lai của cuộc thi này chỉ vài ngày sau khi người đẹp Fátima Bosch đến từ Mexico đăng quang.

Miss Universe - Ảnh 1.

Ông Raul Rocha Cantú và tân hoa hậu Miss Universe 2025 Fátima Bosch - Ảnh: People

Theo People, chủ tịch Miss Universe Raul Rocha Cantú cho biết ông đang cân nhắc bán phần sở hữu của mình sau nhiều tuần vướng phải tranh cãi liên quan đến cuộc thi.

Chủ tịch Miss Universe thừa nhận quá mệt mỏi

Cụ thể, ông Raul Rocha Cantú trả lời phỏng vấn nhà báo Mexico Adela Micha vào hôm 24-11 về cuộc thi diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) cũng như những cáo buộc sai phạm gần đây nhắm vào tổ chức Miss Universe.

Trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha, ông Raul Rocha Cantú khẳng định đang giữ chức chủ tịch và cổ đông nắm 50% của Miss Universe.

Ông Raul Rocha Cantú cho biết đang "tìm người chuyển giao" và ví von: "Nó giống như một bài kiểm tra, một cuộc chạy tiếp sức. Tôi sẽ trao gậy cho ai đây?"

Miss Universe - Ảnh 2.

Top 12 thí sinh Miss Universe 2025 - Ảnh: People

Khi được hỏi vì sao ông đổi ý chỉ vài tháng sau khi mua lại cuộc thi vào tháng 1-2024, Raul Rocha Cantú nói thẳng: "Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi chán ngấy mọi lời bàn tán. Tôi không phải kiểu người tham gia vào những chuyện đó".

Ông than phiền rằng dù mình là "người sở hữu, người điều hành, chủ tịch" Tổ chức Miss Universe, nhưng "ai cũng muốn có ý kiến" về cách ông làm việc.

"Họ muốn đến chỉ bảo bạn phải quyết định thế nào, tuyển ai, loại ai và vì sao làm như thế" - ông Raul Rocha Cantú nói.

Miss Universe - Ảnh 3.

Trước đó, nhờ sự kết nối của nhạc sĩ Omar Harfouch, ông Nawat và Chủ tịch Miss Universe Rául Rocha Cantú chính thức hòa giải sau những tranh cãi nảy sinh tại lễ trao sash đầu tháng 11 - Ảnh: Missosology

Trong buổi phỏng vấn, ông Raul Rocha Cantú cũng nhắc đến Omar Harfouch - nhạc sĩ công khai từ chức khỏi hội đồng giám khảo vào ngày 18-11, chỉ vài ngày trước chung kết. Chủ tịch Miss Universe tiếp tục phủ nhận mọi hành động và lời nói của ông Omar Harfouch

Ông Omar Harfouch từng cáo buộc tổ chức lập ra "một hội đồng giám khảo tạm thời" để chọn trước 30 thí sinh vào bán kết, ngay cả khi 136 thí sinh còn chưa bước vào vòng sơ khảo.

Tổ chức Miss Universe bác bỏ cáo buộc này trong một tuyên bố ngay sau đó. Cùng ngày, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Claude Makélélé cũng tuyên bố rút khỏi vai trò giám khảo vì lý do cá nhân. Sau đó, Chủ tịch ban giám khảo - Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie - cũng từ chức.

Trước đó, ngày 4-11, tổ chức Miss Universe trở thành tâm điểm khi livestream ghi lại cuộc đối đầu căng thẳng giữa giám đốc cuộc thi - ông Nawat - và thí sinh Mexico Fátima Bosch - người sau đó đăng quang. ông Raul Rocha Cantú ngay lập tức công bố nhiều biện pháp kỷ luật với ông Nawat.

Sau khi ông Omar Harfouch từ chức, một thí sinh Miss Universe (đề nghị giấu tên) chia sẻ với People rằng tin đồn về việc chọn trước Top 30 khiến cô "đau lòng".

"Rất nhiều thí sinh hy sinh cuộc sống cá nhân, nghỉ việc, dành cả năm trời chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Chúng tôi có người bị ốm, phải nhập viện, hoặc kiệt sức khi chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng mỗi đêm.

Chúng tôi làm điều này vì tin vào sự minh bạch của tổ chức và sứ mệnh mà họ tuyên bố bảo vệ" - thí sinh này nói, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với việc ông Omar Harfouch đã dám lên tiếng.

Chủ tịch Miss Universe muốn bán cuộc thi giữa hàng loạt bê bối - Ảnh 6.Đừng tưởng thế là xong: Miss Universe Vietnam làm rõ việc Hương Giang trượt giải dự án xã hội

Kết quả giải Beyond The Crown tại Miss Universe 2025 đang khiến nhiều khán giả trong nước và quốc tế tranh cãi vì Hương Giang - thí sinh có lượng bình chọn cao thứ ba - lại không được trao giải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất