Chủ tịch Khánh Hòa: Cán bộ làm giải phóng mặt bằng phải hiểu chính sách, biết lắng nghe

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phải nắm chắc hồ sơ, hiểu chính sách, biết lắng nghe, giải thích để người dân yên tâm.

Chủ tịch Khánh Hòa: Cán bộ giải phóng mặt bằng phải nắm chắc hồ sơ, hiểu chính sách, biết lắng nghe - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 2-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phát động 90 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, đến ngày 25-9 có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, chiếm 52,5%; 4 dự án gần hoàn thành, chiếm 10%; 12 dự án không hoàn thành mục tiêu, chiếm 30%; 2 dự án chưa phát sinh kết quả, cùng các khu tái định cư đường sắt tốc độ cao được theo dõi riêng theo từng khu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đánh giá giải phóng mặt bằng là công việc rất khó bởi tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhiều bên, trong đó đối với người dân là đất đai, nhà ở, việc làm, sinh kế, có khi là nơi gia đình đã gắn bó qua nhiều thế hệ, là nơi chôn nhau cắt rốn.

Đối với Nhà nước và nhà đầu tư là tiến độ công trình, hiệu quả sử dụng vốn, cơ hội phát triển, do đó giải quyết công việc phải xem xét đầy đủ các vấn đề, bảo đảm đúng pháp luật, quyền lợi hợp pháp các bên.

Theo ông Hùng, khi nói đến thửa đất hoặc một hồ sơ thì phía sau đó là hoàn cảnh của một gia đình, vì vậy cán bộ làm giải phóng mặt bằng phải nắm chắc hồ sơ, hiểu chính sách, biết lắng nghe, giải thích để người dân yên tâm, đồng thuận.

Khó khăn nằm ở lịch sử quản lý và sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, hồ sơ thiếu hoặc chưa thống nhất, hiện trạng thay đổi, có trường hợp tranh chấp, chuyển nhượng qua nhiều người, nên việc xác minh và áp dụng chính sách vì thế cần nhiều công sức.

Liên quan đến tiến độ, ông Hùng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chi nhánh cần chia sẻ kinh nghiệm về tiến độ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, phải thống nhất số liệu đối với những phần việc còn lại, đồng thời xác định đúng chức năng của từng đơn vị, từng địa phương và chủ đầu tư.

Chủ tịch Khánh Hòa: Cán bộ làm giải phóng mặt bằng phải nắm chắc hồ sơ, hiểu chính sách, biết lắng nghe - Ảnh 3.Tranh suất mua nhà ở xã hội Khánh Hòa: Tỉ lệ 'chọi' cao, cơ hội nào cho người thu nhập thấp?

Thị trường bất động sản đang tồn tại sự lệch pha giữa phân khúc cao cấp và phân khúc giá rẻ vừa túi tiền, vì vậy chính sách phát triển nhà ở xã hội là giải pháp cân bằng thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để sở hữu nhà ở xã hội không phải đơn giản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất