
Chủ tịch COP30 Andre Aranha Correa do Lago - Ảnh: AFP
Đại sứ Brazil Andre Aranha Correa do Lago, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 30 (COP30), cho biết các quốc gia giàu có đang giảm nhiệt huyết trong việc đối phó khủng hoảng khí hậu, trong khi Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về sản xuất và sử dụng năng lượng sạch.
Theo báo Guardian ngày 10-11, ông kêu gọi các nước khác nên noi gương Trung Quốc thay vì phàn nàn bị "vượt mặt".
Phát biểu hôm 10-11 tại thành phố Belém (Brazil), nơi diễn ra hội nghị COP30 kéo dài hai tuần, ông Correa do Lago nhận định sự phát triển của năng lượng mặt trời ở Trung Quốc đang góp phần toàn cầu hóa các giải pháp xanh khi chi phí tấm pin ngày càng rẻ và cạnh tranh hơn năng lượng hóa thạch.
Hội nghị năm nay quy tụ đại diện của 194 quốc gia, nhằm thảo luận lộ trình cắt giảm khí thải, loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu, với mục tiêu giữ mức tăng nhiệt toàn cầu dưới 1,5 độ C theo Thỏa thuận khí hậu Paris. Tuy nhiên, các cam kết hiện nay vẫn có thể khiến Trái đất nóng lên 2,5 độ C, vượt xa giới hạn an toàn.
Đáng chú ý, một trong những cam kết lớn tại COP26 là cắt giảm 30% khí methane vào năm 2030 đang bị phá vỡ. Theo dữ liệu từ Kayrros - công ty phân tích địa chất về năng lượng và môi trường hàng đầu thế giới, lượng phát thải methane của sáu quốc gia ký kết lớn, trong đó gồm Mỹ, Úc và Iraq, đã tăng 8,5% so với năm 2020, riêng Mỹ tăng tới 18%.
Các chuyên gia cảnh báo khí methane mạnh gấp 80 lần CO2 và chịu trách nhiệm cho khoảng một phần ba lượng ấm lên toàn cầu, do đó cần một hiệp định ràng buộc mới thay vì những cam kết tự nguyện như hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận