12/08/2025 14:07 GMT+7

Chủ tịch Cần Thơ: ‘Nghị quyết mà đút trong hộc tủ thì cũng như tờ giấy thôi’

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu các xã, phường vừa tiến hành xong đại hội đại biểu phải ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, bởi theo ông, 'nghị quyết mà đút trong hộc tủ thì cũng như tờ giấy thôi'.

Cần Thơ - Ảnh 1.

Quyền giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Trần Thanh Liêm phát biểu tại phiên họp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 12-8 đã diễn ra phiên họp UBND thành phố Cần Thơ thường kỳ tháng 7-2025, do Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì.

Cán bộ làm không xuể nhu cầu đo đạc ở địa phương

Tại hội nghị, có xã cho biết chỉ với một cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Nông nghiệp và Môi trường xuống xã hỗ trợ thì không đáp ứng được yêu cầu đo đạc của địa phương, vì lượng hồ sơ hằng ngày rất nhiều. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ Ngô Thái Chân cho biết sở đã cử 103 cán bộ xuống 103 xã, phường thực hiện nhiệm vụ của ngành, nếu một xã tăng thêm hai người nữa thì sở sẽ "vỡ trận".

"Qua hội nghị hôm nay, tiếp thu ý kiến các xã, chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu xã nào hồ sơ tăng đột biến, người dân có mua bán trao đổi đất đai đột ngột tăng thì chúng tôi cử thêm cán bộ hỗ trợ", ông Chân nêu giải pháp.

Cũng theo ông Chân, toàn thành phố có 103 xã, phường nhưng chỉ có 28 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Có những xã chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại chỗ thì thuận lợi, còn xã phường không đặt trụ sở này sẽ phát sinh việc cán bộ phải chạy tới chạy lui giữa xã và Văn phòng đăng ký đất đai để xử lý hồ sơ trong ngày. 

Ông Chân cũng thông tin thành phố còn tồn 2.200 hồ sơ đất đai do trước đây thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng (cũ) có 3 hệ thống phần mềm khác nhau, nay hợp nhất chỉ dùng một "nên không chạy được". 

Ngoài ra còn có lý do thời gian dài không có con dấu, nên hiện nay có làm thêm cả thứ bảy, chủ nhật cũng không xử lý hết hồ sơ tồn đọng này do hồ sơ phát sinh mới quá nhiều. Ông Chân thông tin đã cùng Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất sớm nhất là ngày 20, trễ nhất ngày 25-8 xử lý dứt điểm vấn đề tồn đọng này.

"Có nghị quyết rồi mà đút trong hộc tủ cũng như tờ giấy thôi"

Cần Thơ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại phiên họp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu chỉ đạo định hướng tại phiên hop, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết đến thời điểm này 103 xã, phường của thành phố đều tổ chức đại hội đại biểu thành công tốt đẹp, từ đó các xã, phường đã có nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuy nhiên để nghị quyết đi vào cuộc sống, ông Lâu đề nghị các địa phương phải tham mưu cho Đảng ủy xã, phường xây dựng bằng được chương trình hành động với yêu cầu "phải cụ thể chứ không nói chung chung".

Khi có chương trình hành động rồi thì trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Phải phân công rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, kể cả đến cá nhân phụ trách. "Có nghị quyết rồi mà đút trong hộc tủ thì cũng như tờ giấy thôi", ông Lâu lưu ý.

Ông Lâu cũng yêu cầu các sở, ngành phải giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt lần đầu tiên với lãnh đạo thành phố vừa được tổ chức. Theo đó những kiến nghị của doanh nghiệp trực tiếp tại hội nghị và kiến nghị gửi lại bằng văn bản cho UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố phải chuyển cho các sở ngành liên quan trả lời.

"Đề nghị các sở ngành phải trả lời cái làm được, phải (trả lời) trúng, chứ không để xảy ra tình trạng hôm nay trả lời thế này, ngày mai trả lời thế khác. Đừng để doanh nghiệp mất lòng tin với chính quyền, cái này là điều tối kỵ, mất lòng tin là đi hết. Cho nên cái gì chắc thì trả lời, chưa chắc thì ghi nhận rồi trả lời sau", ông Lâu nói.

Đối với 200 sản phẩm OCOP của địa phương sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, ông Lâu cho rằng cán bộ ở Cần Thơ chưa chắc kể được 200 sản phẩm này. Lý giải thêm, ông nói việc "không biết mặt biết tên" sản phẩm OCOP chứng tỏ địa phương chưa có trung tâm trưng bày sản phẩm, chưa có sàn giao dịch điện tử.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền thành phố giao Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố làm sao có trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP và có sàn giao dịch điện tử. Trung tâm này có thể kèm theo một số dịch vụ như có bãi đậu xe, có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm, có sàn giao dịch.

"Từ nay tới cuối năm 2025 phải đề xuất cho bằng được. Sản phẩm chúng ta làm ra phải được thương mại hóa, có thương mại hóa mới tăng được giá trị, tăng được giá trị mới góp phần vào tăng trưởng. Sản phẩm làm ra mà không thương mại hóa, không đi xa thì không có giá trị cao", ông Lâu chỉ đạo.

Nhiều sở chưa ban hành quy chế làm việc

Tại phiên họp, ông Trần Thanh Liêm, quyền giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, cho biết đến nay còn 3/14 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố chưa ban hành quy chế làm việc gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp (mới đang trong giai đoạn lấy ý kiến).

Về sắp xếp các cơ quan bên trong, các cơ quan chuyên môn đã bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng xong. Tuy nhiên còn 4 cơ quan chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các tổ chức trực thuộc gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Sở Xây dựng.

Chủ tịch Cần Thơ: ‘Nghị quyết mà đút trong hộc tủ thì cũng như tờ giấy thôi’ - Ảnh 4.Chủ tịch Cần Thơ: Một bộ phận người dân còn vô cảm với nỗi đau của người khác

Chứng kiến một vụ tai nạn giao thông, đáng lý ra phải hỗ trợ người bị tai nạn, đằng này đứng coi, rồi dùng điện thoại đăng lên mạng. Như vậy là vô cảm với nỗi đau của người khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên