19/11/2018 19:17 GMT+7

Chủ thuyền chưa cung cấp giấy phép chở axit

A LỘC
A LỘC

TTO - Làm việc với Công an Đồng Nai, chủ chiếc thuyền chứa hàng chục tấn axit clohydric bị chìm vẫn chưa cung cấp được giấy phép cho phép vận chuyển hàng hóa độc hại.

Chủ thuyền chưa cung cấp giấy phép chở axit - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Đồng Nai xuống hiện trường khảo sát, điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: A LỘC

Liên quan vụ "Thuyền chứa 26 tấn hóa chất chìm xuống sông Đồng Nai", chiều 19-11, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05, Công an tỉnh Đồng Nai) cho hay chủ thuyền vẫn chưa cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển hóa chất độc hại theo quy định.

Cụ thể, axit clohydric (HCl) là một loại hóa chất độc hại, theo quy định việc vận chuyển HCl cần phải có giấy phép riêng với các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo đảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chủ thuyền chưa cung cấp được các loại giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển số axit trong thuyền bị chìm dưới sông Đồng Nai.  

Qua điều tra ban đầu, lực lượng PC05 xác định khoảng 2h ngày 18-11, sau khi bơm đầy hóa chất lên thuyền số hiệu BTr-0266, thuyền trưởng Võ Văn Bé (45 tuổi) điều khiển thuyền rời bến thủy nội địa Nhất Nam (phường An Bình, TP Biên Hòa). Khi di chuyển cách bờ khoảng 1,5m thì thuyền va phải đá ngầm khiến đáy thuyền thủng, nước tràn làm cho thuyền chìm xuống sông.

Cũng theo PC05, qua khảo sát, bước đầu xác định thuyền bị chìm có 20 thùng nhựa chứa axit HCl 32% (5.000 lít/thùng) với khoảng 80 tấn chứ không phải 26 tấn như thông tin trước đó. Mặc dù vậy, người dân có thể yên tâm vì toàn bộ số axit trên đã được trục vớt lên bờ an toàn, không bị rò rỉ ra sông Đồng Nai.

Chủ thuyền chưa cung cấp giấy phép chở axit - Ảnh 2.

Nhân viên tiến hành trục vớt thuyền chở axit bị chìm - Ảnh: A LỘC

Như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 18-11, thuyền máy mang số hiệu BTr-0266 do ông Bé làm thuyền trưởng đã cập thủy nội địa Nhất Nam để lấy hóa chất vận chuyển về miền Tây. Hóa chất dạng lỏng được bơm từ Nhà máy hóa chất Biên Hòa xuống các bình nhựa trên thuyền. Sau đó, thuyền va phải đá khiến thuyền chứa hàng chục tấn axit HCl chìm dưới sông Đồng Nai.

Sau khi sự cố xảy ra, 4 chiếc xe bồn chuyên dụng đã được điều đến hiện trường để hút hóa chất từ các bình trên khoang thuyền lên. Địa điểm xảy ra sự cố gần khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) đã khiến nhiều hộ dân lo lắng.

Rạng sáng cùng ngày, toàn bộ hóa chất và thuyền bị chìm đã được trục vớt thành công. Hiện Phòng cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên