06/11/2020 12:42 GMT+7

Chủ sà lan đụng cầu An Phú Đông bị đề nghị bồi thường dưới 1 tỉ đồng

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
NGỌC ẨN - D.N.HÀ

TTO - Cầu An Phú Đông đang thi công bị sà lan đụng vào gây hư hỏng, thiệt hại sơ bộ dưới 1 tỉ đồng và phải lùi thời gian hoàn thành. Các cơ chức năng đang kiểm tra đánh giá để đưa ra biện pháp khắc phục sửa chữa cầu.

Chủ sà lan đụng cầu An Phú Đông bị đề nghị bồi thường dưới 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vị trí khoang thông thuyền cao 4m của cầu An Phú Đông bị sà lan đụng vào gây hư hỏng - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngày 7-11, Ban điều hành dự án 3 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết nhà thầu xây dựng cầu An Phú Đông (quận Gò Vấp, quận 12) đã thống kê thiệt hại sơ bộ dưới 1 tỉ đồng sau khi bị sà lan đụng vào ngày 16-10.

Theo đó, đơn vị quản lý dự án đã trình cấp thẩm quyền thẩm định thiệt hại để yêu cầu chủ sà lan bồi thường thiệt hại.

Theo chủ đầu tư dự án, cầu thép An Phú Đông được khởi công xây dựng tháng 3-2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2020. Tuy nhiên, khi công trình xây dựng cầu chuẩn bị hợp long thì bị sà lan LA-074.74 chạy từ hướng sông Vàm Thuật ra cầu Bình Lợi đụng vào.

Sau khi xảy ra va chạm, toàn bộ kết cấu nhịp 6 cầu bị dịch chuyển, biến dạng. Đồng thời, xô đẩy kết cấu cầu thép về phía hạ lưu khoảng 1,05m. Các gối dàn cầu bị đẩy ra khỏi vị trí, gối dàn biên phải rớt ra ngoài trụ T6; mặt cầu bị sụp xuống khoảng 0,48m, kết cấu thép gối, thép dàn đầu nhịp bị biến dạng hư hỏng...

Chủ sà lan đụng cầu An Phú Đông bị đề nghị bồi thường dưới 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Mặt cầu An Phú Đông bị chuyển dịch sau vụ sà lan đụng vào cầu - Ảnh: VĂN BÌNH

Chủ sà lan đụng cầu An Phú Đông bị đề nghị bồi thường dưới 1 tỉ đồng - Ảnh 3.

Người dân tiếp tục sử dụng phà qua lại sông Vàm Thuật - Ảnh: VĂN BÌNH

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do chiều cao sà lan vượt quá chiều cao cho phép ở khoang thông thuyền khoảng 4m. Hiện lực lượng cảnh sát đường thủy TP.HCM đang tạm giữ sà lan và thực hiện các thủ tục giải quyết sự cố.

Sở đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo Công an TP thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông thủy tại công trường xây dựng cầu An Phú Đông và trên sông Vàm Thuật.

Ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM do sự cố sà lan đâm vào cầu ở nhịp số 6 nên công trình tạm dừng thi công ở nhịp cầu này. Các hạng mục còn lại vẫn tiếp tục thi công và phấn đấu công trình hoàn thành vào cuối năm 2020.

Trước đây tại TP.HCM cũng xảy ra một số vụ tàu, thuyền, sa lan va chạm, đụng cầu. Trong đó có vụ chủ phương tiện thủy buộc phải bồi thường đến 3 tỉ đồng do sà lan gây sập cầu.

Cầu sắt tạm An Phú Đông lùi ngày hoàn thành tới tháng 12-2020 Cầu sắt tạm An Phú Đông lùi ngày hoàn thành tới tháng 12-2020

TTO - Do sự cố sà lan tông vào nhịp số 6 khiến cho công trình cầu sắt An Phú Đông nối quận 12 và Gò Vấp (TP.HCM) lùi tới tháng 12-2020 mới hoàn thành.

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên