11/03/2020 14:12 GMT+7

TP.HCM xây dựng cầu An Phú Đông và hầm chui bến xe miền Đông mới

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Xây cầu thép An Phú Đông sẽ thay phà An Phú Đông đáp ứng sự mong đợi của người dân và cầu vượt, đường chui ở bến xe miền Đông mới là những công trình vừa được khởi công xây dựng.

TP.HCM xây dựng cầu An Phú Đông và hầm chui bến xe miền Đông mới - Ảnh 1.

Người dân mong đợi có cầu An Phú Đông để qua sông không lụy phà - Ảnh: CHẾ THÂN

Ngày 11-3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) đã khởi công xây dựng cầu sắt tạm An Phú Đông (quận Gò Vấp - quận 12) để thay bến phà An Phú Đông.

Theo đó, công trình xây dựng cầu dài 238m, rộng 12,5m cho 2 làn xe ôtô và 2 lề cho người đi bộ, đồng thời xây dựng và cải tạo đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước có kích thước 3mx3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bêtông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật...

Một cầu sắt sẽ được xây dựng tại vị trí bến phà hiện hữu thuận tiện, an toàn cho người dân đi lại qua sông Vàm Thuật.

Trong thời gian thi công xây dựng cầu, bến phà An Phú Đông được chuyển dịch sang bên cạnh cầu và vẫn tiếp tục phục vụ người dân đi lại bằng phà. Tổng mức đầu tư dự án là 79,5 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành xây dựng sau 6 tháng thi công.

TP.HCM xây dựng cầu An Phú Đông và hầm chui bến xe miền Đông mới - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu vượt trên xa lộ Hà Nội vào Bến xe Miền Đông mới

Đồng thời, ban quản lý dự án cũng đã khởi công dự án xây cầu vượt trước Bến xe Miền Đông mới trên xa lộ Hà Nội (quận 9, TP.HCM và thị xã Dĩ An, Bình Dương), trong đó xây dựng trước hạng mục làm đường chui trên phần đường song hành Xa lộ Hà Nội ở phía bên phải quốc lộ 1 rộng 8m, dài 670m cho xe 2 bánh đi thẳng hướng từ Quận 2 đi Đồng Nai.

Tiếp đó sẽ triển khai hạng mục xây dựng đường chui trên đường song hành Xa lộ Hà Nội ở phía bên trái quốc lộ 1 rộng 8m, dài 350m cho xe 2 bánh đi thẳng từ Đông Nai hướng về TP.HCM.

TP.HCM xây dựng cầu An Phú Đông và hầm chui bến xe miền Đông mới - Ảnh 3.

Phối cảnh cầu vượt và đường chui trên xa lộ Hà Nội phía trước Bến xe Miền Đông mới - Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Ờ dự án này còn xây cầu vượt số 3 (vượt tuyến chính quốc lộ 1) gồm 3 làn xe (sát bên cầu vượt số 2 của nút giao Đại học quốc qia) để tổ chức cho các dòng xe từ hướng Đồng Nai vào Bến xe Miền Đông.

Xây cầu vượt số 4 (vượt tuyến chính quốc lộ 1) gồm 3 làn xe để tổ chức cho các dòng xe từ Bến xe Miền Đông mới rẽ trái quay đầu về hướng trung tâm TP.HCM và về Bình Dương và 1 cầu bộ hành rộng 4m vượt qua xa lộ Hà Nội tại gần vị trí ga Metro Bến xe Miền Đông.

Dự án có tổng mức đầu tư 437,1 tỉ đồng, dự kiến hạng mục đầu tiên vừa khởi công xây dựng đường chui trên xa lộ Hà Nội sẽ hoàn thành sau 12 tháng thi công.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên