Tag: chủ quyền Hoàng Sa

Dấu mốc năm 1816 trong tư liệu phương Tây

TTO - Việc vua Gia Long chính thức tuyên bố chiếm hữu quần đảo Hoàng Sa vào năm 1816 đã được ghi chép ngắn gọn trong sử sách của triều Nguyễn.

Kế nghiệp tiền nhân

TTO - Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1802 Nguyễn Ánh (1762 - 1820) lên ngôi vua ở Phú Xuân, lấy niên hiệu là Gia Long, chính thức khai lập vương triều Nguyễn.

Triển lãm tư liệu chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa tại TP.HCM

TT - Chuyên đề triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu có tên “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đang diễn ra tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ (247 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Vị viện trưởng can trường

TT - Từ ga Huế xuôi ra đường Lê Lợi, ngay đầu đường, ở địa chỉ số 3 Lê Lợi, hàng ngàn người đi qua đây mỗi ngày, nhìn tòa nhà với kiến trúc rất đẹp treo cao tấm biển “Đại học Huế” nhưng ít ai biết đây từng là trụ sở của Viện dân biểu Trung kỳ.

Cụ Huỳnh, báo Tiếng Dân và chủ quyền biển đảo

TT - Từ gần cả thế kỷ trước, trên những số báo Tiếng Dân, cụ Huỳnh đã có những bài báo đanh thép khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa.

​16 châu bản về chủ quyền Hoàng Sa

TT - Chiều 21-11, triển lãm Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã khai mạc tại Tử cấm thành, Huế.

Trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa

TTO - Sáng 28-3, tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên, Bộ Thông tin và truyền thông khai mạc triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Triển lãm bằng chứng lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

TTO - Sáng 19-1, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Lần đầu trưng bày bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa

TT - Hôm nay 20-1, tư liệu mới phát hiện về Hoàng Sa được trưng bày và khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, TP Đà Nẵng) do UBND huyện Hoàng Sa, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng và báo Tuổi Trẻ phối hợp thực hiện.

Phát hiện thêm văn bản về chủ quyền Hoàng Sa

Ngày 2-8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết tỉnh vừa phát hiện thêm bộ hồ sơ liên quan chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Bộ hồ sơ mang tiêu đề "Ty khí tượng tại đảo Hoàng Sa 1955" được lưu giữ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên-Huế.