
Christian Pulisic là niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà Mỹ ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Lúc 2h ngày 13-6, Canada gặp Bosnia và Herzegovina ở bảng B. Còn Mỹ đối đầu Paraguay (bảng D) vào 8h ngày 13-6 (VTV3, VTV6, TV360 và FPT PLAY THTT hai trận đấu này).
Tân binh "làm khó" chủ nhà?
Trận đấu tại sân BMO Field (Toronto) mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên một trận đấu tại vòng chung kết World Cup bóng đá nam được tổ chức ở Canada. Đây là cơ hội lịch sử để chủ nhà Canada tìm kiếm điểm số đầu tiên tại World Cup, sau khi đã toàn thua cả 6 trận trong hai lần tham dự trước đó ở World Cup 1986 và 2022.
Với HLV Jesse Marsch, tuyển Canada bước vào giải đấu với chuỗi 8 trận bất bại trong năm 2026. Họ có hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn với 6 lần giữ sạch lưới trong chuỗi trận nói trên. Dù Canada chỉ ghi được 2 bàn thắng tại các kỳ World Cup, nhưng với thứ hạng 30 FIFA (Bosnia và Herzegovina hạng 65) cùng lợi thế sân nhà, Canada có cơ sở để tự tin hướng tới một kết quả tốt đẹp.
Tuy nhiên, Bosnia và Herzegovina không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Họ đã tạo nên cú sốc lớn ở vòng play-off khu vực châu Âu khi lần lượt vượt qua cả xứ Wales lẫn cựu vương Ý trên chấm luân lưu 11m để có lần thứ hai góp mặt ở một kỳ World Cup.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Sergej Barbarez, Bosnia và Herzegovina đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại. Họ nổi tiếng với lối chơi kiên cường, kỷ luật khi không để thủng lưới quá 1 bàn/trận trong 6 trận gần nhất. Sức chịu đựng áp lực tốt của Bosnia và Herzegovina sẽ là một thử thách lớn cho khát vọng giành chiến thắng lịch sử của chủ nhà Canada.
Chờ màn ra mắt của HLV Pochettino
Tại bảng D, chủ nhà Mỹ sẽ mở màn hành trình World Cup 2026 bằng việc chạm trán Paraguay trên SVĐ SoFi ở Los Angeles. Đây là sân khấu lớn nhất của HLV Mauricio Pochettino kể từ khi ông tiếp quản tuyển Mỹ. Có gần 2 năm để lên kế hoạch chuẩn bị, cựu thuyền trưởng Chelsea và PSG được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Mỹ tiến sâu. Trước mắt là tái lập thành tích lọt vào vòng 16 đội như ở World Cup 1994 trên sân nhà.
Tuyển Mỹ theo đuổi lối chơi pressing tầm cao và chuyển trạng thái nhanh. Dù thua 1-2 trước tuyển Đức trong trận giao hữu cuối tuần trước, nhưng màn trình diễn của những ngôi sao như Christian Pulisic hay Folarin Balogun vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho tuyển Mỹ.
Khó khăn lớn nhất của HLV Pochettino lúc này là việc tiền vệ Johnny Cardoso vắng mặt vì chấn thương. Và trung vệ Chris Richards vẫn chưa chắc chắn có thể đá chính sau chấn thương cổ chân.
Bên kia chiến tuyến, tuyển Paraguay của HLV Gustavo Alfaro có lối chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng khó chịu. Lối chơi kỷ luật, ưu tiên bọc lót chặt chẽ ở trung tuyến từng giúp Paraguay đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Argentina ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Với hai ngôi sao Miguel Almiron và Diego Gomez cùng Julio Enciso và lá chắn thép Gustavo Gomez ở hàng thủ, Paraguay hứa hẹn sẽ mang đến một thế trận giằng co và biến trận ra quân của chủ nhà Mỹ trở thành một bài kiểm tra cực khó.
Canada sẽ thắng trận mở màn

Pierre Lamothe
Nói với Tuổi Trẻ, cầu thủ Việt kiều gốc Canada (cha Canada, mẹ Việt Nam) Pierre Lamothe tin tưởng chủ nhà Canada đủ năng lực thắng trận mở màn trước Bosnia và Herzegovina trong trận ra quân ở World Cup 2026. Đáng chú ý, trong đội hình tuyển Canada có một số cầu thủ từng là đồng đội của Pierre Lamothe - cầu thủ đang thi đấu ở V-League cho CLB Đà Nẵng. Đây là những phân tích của Pierre Lamothe:
"Tôi có nhiều đồng đội cũ đang là tuyển thủ Canada tham dự World Cup 2026. Trong đó đáng chú ý có Mathieu Choiniere, một trong những người bạn thân thiết. Ngoài ra còn có Ismael Kone - tài năng lớn nhất của tuyển Canada hiện tại. Và họ khiến việc theo dõi các trận đấu của tuyển Canada với tôi trở nên thú vị và giàu cảm xúc hơn. Tôi thực sự hy vọng đội tuyển đánh bại Bosnia và Herzegovina và tiến sâu ở World Cup 2026.
Ở bảng B, Canada lần lượt đối đầu Bosnia và Herzegovina, Qatar và Thụy Sĩ. Việc World Cup tổ chức ở sân nhà là lợi thế rất lớn để tuyển Canada được tiếp thêm sức mạnh và thi đấu tự tin. Ngoài ra, thành phần đội tuyển Canada rất chất lượng nhờ dàn cầu thủ từng góp mặt ở World Cup 2022. Họ rất hiểu nhau và cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi có nhiều tuần tập trung chuẩn bị cho World Cup 2026.
Ông Jesse Marsch, chiến lược gia tiếp quản ghế HLV trưởng của tuyển Canada sau World Cup 2022, thực sự đã mang lại một nguồn năng lượng tích cực cùng những giá trị tuyệt vời cho đội tuyển. Với tôi, tuyển Canada đã sẵn sàng để bước vào World Cup 2026".
Pierre Lamothe sinh năm 1997 tại Quebec, Canada. Anh trưởng thành tại Mỹ, từng thi đấu chuyên nghiệp ở Canada trước khi về Việt Nam năm 2023. 3 năm qua, Pierre Lamothe thi đấu cho 3 CLB ở V-League là Quảng Nam, Hà Nội và mới nhất là Đà Nẵng.
Ở vị trí tiền vệ, Lamothe ghi 1 bàn ở mùa 2023 - 2024, đóng góp 2 kiến tạo ở mùa giải 2024 - 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận