26/04/2022 23:12 GMT+7

Chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà kêu cứu vì phải di dời đúng ‘cao điểm’ du lịch

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Hàng loạt chủ nhà hàng nổi tại khu vực vịnh trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng kêu cứu vì huyện Cát Hải bất ngờ yêu cầu di dời khỏi vị trí neo đậu, kinh doanh ổn định từ cả chục năm nay sang nơi mới trước ngày 1-5.

Chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà kêu cứu vì phải di dời đúng ‘cao điểm’ du lịch - Ảnh 1.

Hàng loạt chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà, Hải Phòng kêu cứu vì phải di dời sang vị trí mới trước ngày 1-5 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, hàng loạt chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà như: Lan Hạ, Mai Hoa, Cát Tiên… đều bày tỏ lo lắng trước việc chính quyền địa phương gửi thông báo yêu cầu di dời với thời hạn quá gấp, không kịp để xoay trở phương án kinh doanh.

Ông Bùi Đăng Dư - chủ nhà hàng nổi Lan Hạ - cho biết ngày 6-4, UBND huyện Cát Hải có mời tất cả 14 chủ nhà hàng nổi lên họp nhưng thực tế là phát cho mỗi người tờ thông báo phải di dời khỏi khu vực vịnh trung tâm thị trấn Cát Bà trước ngày 1-5.

"Chúng tôi vừa trải qua hơn 2 năm khốn khó vì đại dịch COVID-19, hoạt động du lịch vừa mới chớm khởi sắc, vẫn còn chưa kịp hồi phục thì lại bị yêu cầu di dời sang nơi mới", ông Dư nói.

Chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà kêu cứu vì phải di dời đúng ‘cao điểm’ du lịch - Ảnh 2.

Vị trí mới nằm đối diện bến Cái Bèo, du khách phải đi tàu để ra thay vì đi bộ như trước - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ông Dư, nơi neo đậu mới nằm đối diện bến Cái Bèo là khu vực sát cửa biển, gió Nam thường xuyên thổi vào khiến các nhà hàng nổi khó có thể chống chịu. Chưa kể, du khách muốn qua nhà hàng ăn uống tại vị trí mới sẽ phải đi tàu với chi phí di chuyển "khứ hồi" khoảng 40.000 đồng/người.

Thực tế hiện nay, những chủ nhà hàng nổi "tiên phong" sang khu vực mới đều gặp phải khó khăn vì những bất tiện trong việc đưa đón, thu hút khách.

Bà Ngô Thị Thu Hiền - chủ nhà hàng nổi Tuyến Béo - cho biết đã di chuyển sang vị trí mới được khoảng một tuần nay nhưng đang phát sinh rất nhiều bất cập.

"Vị trí mới không an toàn cho việc neo đậu nhà hàng nổi bởi quá gần luồng lạch hàng hải, du khách muốn đi ra phát sinh chi phí lớn. Khi nước cạn, tàu thuyền đi qua va nhẹ là dây neo lại bị đứt, rồi cả việc huyện dù có hỗ trợ vấn đề lắp đặt điện nước nhưng giá điện hiện nay lại cao gần gấp đôi so với trước kia", bà Hiền nêu.

Chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà kêu cứu vì phải di dời đúng ‘cao điểm’ du lịch - Ảnh 3.

Những nhà hàng nổi "tiên phong" ra nơi mới đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng dây neo liên tục bị đứt - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo bà Hiền, khi còn neo đậu tại khu vực vịnh trung tâm Cát Bà, gần như ngày nào cũng có khách vào vì họ chỉ cần đi bộ là có thể đến được nhà hàng, nhưng sang điểm mới, khách phụ thuộc vào tàu chở ra.

Nói về căn cứ yêu cầu di dời các nhà hàng nổi, ông Nguyễn Quang Vinh - phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải - cho biết việc di chuyển nằm trong kế hoạch thực hiện nghị quyết 05 của HĐND TP Hải Phòng và thông báo số 500 ngày 11-8-2021 của UBND TP Hải Phòng.

Theo ông Vinh, các nhà hàng nổi không thuộc diện được bồi thường bởi họ chỉ phải di chuyển từ điểm A sang điểm B chứ không bị xóa bỏ. Để hỗ trợ các hộ này, huyện bố trí điểm neo đậu mới và ưu tiên cho các nhà hàng nổi sử dụng bến tàu để cập bờ đưa khách sang.

Chủ nhà hàng nổi tại vịnh trung tâm Cát Bà kêu cứu vì phải di dời đúng ‘cao điểm’ du lịch - Ảnh 4.

Bà Ngô Thị Thu Hiền - chủ nhà hàng Tuyến Béo - lo lắng bởi lượng khách sụt giảm khi ra nơi mới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, nội dung nghị quyết 05 của HĐND TP Hải Phòng chỉ đề cập tới quy định hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, không nhắc tới cơ sở dịch vụ, nhà hàng nổi.

Còn tại thông báo số 500 của UBND TP Hải Phòng cũng không đề cập đến việc di chuyển hệ thống nhà hàng nổi mà chỉ nhấn mạnh vấn đề dừng hoạt động cảng cá Cát Bà từ 10-11-2021.

Quần đảo Cát Bà trước sức ép Quần đảo Cát Bà trước sức ép 'siêu dự án'

TTO - Dự án xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, vui chơi giải trí Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) được khởi công ngày 14-5 bất chấp nhiều lo ngại về tác động môi trường ở khu dự trữ sinh quyển thế giới.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên