19/10/2022 20:36 GMT+7

Chủ nhà Hải Phòng tạo nên kịch tính với V-League 2022

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Chiến thắng đầy cam go 2-1 trước B. Bình Dương tối 19-10 không chỉ giúp cho Hải Phòng trở lại với ngôi nhì bảng mà mở ra triển vọng tranh chấp ngôi vô địch với Hà Nội khi hai đội chỉ còn cách nhau 5 điểm.

Chủ nhà Hải Phòng tạo nên kịch tính với V-League 2022 - Ảnh 1.

Tiền vệ đội trưởng Hải Huy (trái), tác giả bàn gỡ 1-1 cho Hải Phòng vào lưới B. Bình Dương - Ảnh: ANH PHAN

Bóng vừa lăn được 7 phút, Hải Phòng bất ngờ bị thủng lưới từ pha đá phạt góc của B. Bình Dương. Với chiều cao 1,80m, trung vệ Dũ Đạt chọn điểm rơi tốt và bật cao. Thủ môn Đình Triệu dù cao tới 1,78m và có lợi thế được chơi bóng bằng tay nhưng không thể tranh chấp tốt từ sau tới với đối thủ. Cú rướn người đúng lúc giúp cho Dũ Đạt dễ dành khuất phục thủ môn đội chủ nhà giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Dường như bị chạm tự ái sau khi bị dẫn bàn, Hải Phòng chơi khởi sắc hơn. Họ tấn công và sút cầu môn dồn dập. Dù vậy, phần lớn đều là những cú dứt điểm vô tội vạ, đưa bóng chệch mục tiêu.

Tròn 20 phút sau, Hải Phòng gỡ 1-1 cũng bằng tình huống đá phạt góc. Pha đánh đầu chiến thuật của Moses được đội trưởng Hải Huy đánh đầu nối ghi bàn trong sự sững sờ của hàng thủ B. Bình Dương. Trời mưa, mặt sân trơn nhưng Hải Phòng vẫn có được pha dàn xếp mạch lạc trong tình huống gỡ hòa nói trên.

Hiệp 2 gần như là màn độc diễn của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng nhiều gấp bội đối phương, sút cầu môn tới 6 lần so với 1 của B. Bình Dương. Thế nhưng bàn thắng như trêu ngươi Hải Phòng bởi sự phản xạ xuất thần của thủ môn Đức Cường.

Trở lại V-League sau 9 trận ngồi dự bị, Đức Cường thật sự tỏa sáng vào tối 19-10. Ít nhất là anh đã có tới 4 lần cứu thua trông thấy cho đội khách. Trong số này, đáng kể nhất là tình huống phán đoán chính xác phá được cú sút phạt đền của Rimario vào phút 83.

Chủ nhà Hải Phòng tạo nên kịch tính với V-League 2022 - Ảnh 2.

Rimario (9) ghi bàn thắng quan trọng giúp Hải Phòng trở lại ngôi nhì bảng xếp hạng sau vòng 20 - Ảnh: ANH PHAN

Tiếc thay mọi nỗ lực cứu nguy xuất thần của thủ môn Đức Cường đã trôi sạch bởi sai lầm của hàng phòng ngự ở phút đá bù giờ đầu tiên. Hai tình huống phá bóng giải vây không như ý của hậu vệ B. Bình Dương, bóng trôi qua mặt cầu môn và Rimario với sức rướn cùng sự càn lướt táo bạo đã xỉa bóng vào góc lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hải Phòng.

Trận thắng kịch tính này đã đưa Hải Phòng trở lại ngôi nhì bảng xếp hạng với 35 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 5 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn Hà Nội một trận. Với khoảng cách không quá xa về điểm số, cuộc đối đầu giữa Hải Phòng với Hà Nội ở vòng 21 vào cuối tuần này được ví như là trận chung kết của mùa bóng.

Cuộc chơi đang đi dần vào giai đoạn cuối, có vẻ như tiền đạo Rimario không có đối thủ cạnh tranh ở ngôi Vua phá lưới khi anh đã có tới 16 bàn thắng trong màu áo Hải Phòng mùa này.

Thua trận này B. Bình Dương vẫn đứng yên ở giữa bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách chưa thật an toàn khi chỉ cách nhóm dưới từ 4 đến 6 điểm.

Vòng 20 V-League 2022: Sân Thống Nhất liệu có niềm vui? Vòng 20 V-League 2022: Sân Thống Nhất liệu có niềm vui?

TTO - Đánh bại CLB Hà Nội lúc này là cực khó nhưng CLB TP.HCM vẫn lạc quan có thể kiếm 1 điểm khi tiếp đối thủ trên sân Thống Nhất vào 19h15 hôm nay (19-10, VTV5 THTT).

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên