06/10/2019 21:55 GMT+7

Chủ doanh nghiệp gọi giang hồ vây xe công an bị khởi tố thêm hành vi trốn thuế

H.M
H.M

TTO - Ngày 6-10, Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương (giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, người kêu giang hồ vây xe công an) thêm hành vi trốn thuế.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình mở rộng điều tra, công an xác định Công ty Phú Gia Lương  do Lương làm giám đốc đã tham gia nhiều dự án hạ tầng ở tỉnh Đồng Nai, trong đó có cả một số trụ sở công an ở TP Biên Hòa. 

Bước đầu, công an xác định từ năm 2012 - 2018, công ty của Lương có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiện công an vẫn tiếp tục làm rõ việc công ty tham gia thi công các dự án có thực hiện đúng các quy trình đấu thầu hay không.

Trước đó, Lương đã kêu giang hồ vây xe công an tại nhà hàng Lam Viên nên bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Cùng bị khởi tố với Lương về hành vi này còn có 3 bị can khác là Ngô Đình Giang (thường gọi Giang "36"), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn Nhóc) và Mai Văn Căn (ngụ TP Biên Hòa).

Sau khi các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an vào cuộc cùng Công an TP Biên Hòa, bà Nguyễn Thị Hồng (vợ của cựu giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh - vừa bị cách chức) cũng bị triệu tập để làm rõ các cuộc gọi điện của Lương và bà Hồng trong hôm xảy ra vụ bao vây xe công an.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Công an Đồng Nai tiếp tục truy bắt một số người có liên quan trong vụ bao vây xe công an.

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Triệu tập vợ cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vụ giang hồ vây xe chở công an: Triệu tập vợ cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

TTO - Liên quan vụ ‘giang hồ vây xe chở công an’, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng (vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) lên làm việc.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên