28/02/2019 10:28 GMT+7

Chú chó từng chăm sóc cố Tổng thống Bush nhận 'nhiệm vụ' mới

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Sully, chú chó nổi tiếng từng ở bên cạnh cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush trong giai đoạn cuối đời ông, mới đây có một công việc mới đúng 'chuyên môn' của mình: chăm sóc và hỗ trợ điều trị cho quân nhân.

Chú chó từng chăm sóc cố Tổng thống Bush nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Sully nằm cạnh quan tài cố Tổng thống Bush khi ông qua đời năm 2018 - Ảnh: Reuters

Ngày 27-2 vừa qua, chú chó nhỏ 2 tuổi rưỡi này thực hiện lời tuyên thệ tại trung tâm y khoa Walter Reed National Medical Center, bang Maryland, bắt đầu công việc mới của mình là hỗ trợ cựu binh và quân nhân khuyết tật.

Sully thuộc giống chó tha mồi Labrador, được biết đến là "nhân viên chăm sóc" và người bạn đồng hành của tổng thống đời thứ 41 của Mỹ trong những ngày tháng cuối đời của ông.

Năm 2018 khi ông Bush qua đời, chú chó nhỏ này trung thành nằm cạnh quan tài ông không rời.

Sully được đặt theo tên của cơ trưởng Chesley "Sully" Sullenberger, viên phi công đã cứu toàn bộ hành khách trên một chuyến bay từ New York năm 2009 nhờ quyết định hạ cánh khẩn cấp trên sông Hudson của ông, sau khi cả hai động cơ của máy bay bị hỏng do tông vào chim.

Chú chó từng chăm sóc cố Tổng thống Bush nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 2.

Chó Sully được chú ý đặc biệt trong đám tang cố Tổng thống Bush khi luôn bên linh cữu của ông.

Trong vai trò mới, nhiệm vụ của Sully tại cơ sở là hỗ trợ, vỗ về và động viên những người cựu bình bị thương, cũng như gia đình họ và cán bộ công nhân viên trong trung tâm.

Trung tâm này cho biết Sully đảm nhận "trọng trách" làm giảm căng thẳng và tăng cảm xúc tích cực cho nơi này.

"Sully sẽ lan truyền tình yêu thương của mình tại Walter Reed Hospital. Cậu ấy là một người bạn đồng hành đầy yêu thương khi ông nội của tôi cần cậu ấy nhất", Jenna Bush Hager, cháu gái cố Tổng thống Bush, viết lên Twitter ngày 28-2.

Sully là một trong 7 chú chó làm việc tại trung tâm này. Tổng cộng, 7 "chuyên viên sức khỏe" nhỏ này "thăm khám" khoảng 2.500 trường hợp và làm việc trung bình 200 tiếng mỗi tháng.

Tại lễ nhận việc, Sully khiến người xem bật cười khi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực ra vẻ tự hào trước khi tuyên thệ.

Cậu chàng sau đó còn được mặc một bộ "quân phục" đặc biệt và sẽ mặc bộ này suốt quá trình làm việc ở đây.

Những điều cảm động về chú chó của cố Tổng thống Bush Những điều cảm động về chú chó của cố Tổng thống Bush 'cha' mà có thể bạn chưa biết

TTO - Hình ảnh Sully H.W. Bush, chú chó săn nghiệp vụ giống Labrador, nằm bên cạnh linh cữu của Tổng thống Bush "cha" được đăng lên trang Twitter cùng dòng chữ “Nhiệm vụ hoàn thành”, đã khiến cư dân mạng ở Mỹ xúc động mạnh.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên