11/11/2020 10:40 GMT+7

Chris Nikic: Bệnh nhân Down đầu tiên trong lịch sử hoàn tất cuộc thi 'Người sắt'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - VĐV 21 tuổi Chris Nikic được ca ngợi là "người hùng nước Mỹ", khi hoàn tất phần thi ở cuộc thi Người sắt Visit Panama City Beach Ironman tại Florida (Mỹ) ngày 10-11. Chris Nikic cũng là bệnh nhân Down đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Chris Nikic với khoảnh khắc hoàn thành cuộc thi Người sắt và đi vào sách kỷ lục Guinness thế giới - Nguồn: The Sun

Chris Nikic đã hoàn thành 3 phần thi bơi lội 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km. Tổng thời gian để Chris Nikic hoàn thành các thử thách khó khăn này là 16 giờ 46 phút 9 giây và anh đã hoàn thành phần thi chỉ 14 phút trước khi cuộc thi khép lại.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Chris Nikic đã viết trên trang Instagram: "Mục tiêu đã được xác lập và đạt được. Đây là lúc để đặt ra những mục tiêu mới lớn hơn cho năm 2021. Dù mục tiêu nào đi nữa thì chủ yếu vẫn là mỗi ngày trôi qua tôi phải tốt hơn... 1%".

Ở phần cuối cùng của cuộc thi, Chris Nikic là VĐV về sau cùng của giải nhưng ban tổ chức đã phát trực tiếp phần thi của anh vì "quá đặc biệt".

Người tổ chức các giải đấu Người sắt viết trên Facebook: "Chúng tôi không ngừng truyền cảm hứng và thành tích của bạn là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của các cuộc thi Người sắt mà không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn".

Chris Nikic: Bệnh nhân Down đầu tiên trong lịch sử hoàn tất cuộc thi Người sắt - Ảnh 2.

Chris Nikic đã được tôn vinh là "người hùng của nước Mỹ" - Ảnh: Getty Images

Trên mạng xã hội sau đó, chiến tích kỳ diệu của Chris Nikic đã được tất cả mọi người ca ngợi và tung hô là "người hùng của nước Mỹ".

"Chúc mừng Chris Nikic! Người đầu tiên mắc hội chứng Down hoàn thành thử thách Người sắt. Cuộc sống không có giới hạn. Hãy tiếp tục giữ vững ước mơ và tiến lên phía trước", Tay vợt huyền thoại Billie Jean King nói.

"Anh ấy đã làm được! Thật là một đặc ân khi theo dõi quá trình của Chris Nikic. Tôi thực sự vui mừng khi thấy anh ấy vượt qua vạch đích, nhận danh hiệu Guinness dành cho vận động viên mắc Hội chứng Down đầu tiên hoàn thành cuộc thi Người sắt", tổng biên tập sách kỷ lục Guinness thế giới Craig Glenday cũng viết đầy cảm xúc.

Chris Nikic: Bệnh nhân Down đầu tiên trong lịch sử hoàn tất cuộc thi Người sắt - Ảnh 3.

Nik Nikic đã phải hoàn thành cuộc đua marathon trong đêm tối - Ảnh: AP

Theo lời kể của ông Nik Nikic (cha của Chris Nikic), con trai ông đã trải qua cuộc sống đầy khó khăn và có thể sống đến hiện tại là một phép mầu. Mới 5 tháng tuổi, anh đã phải trải qua phẫu thuật tim, đến 4 tuổi vẫn không biết đi và chỉ ăn được các thức ăn dễ tiêu hóa dành cho trẻ nhỏ.

Trưởng thành, Chris Nikic cũng phải vào bệnh viện "như cơm bữa" và trải qua 4 cuộc phẫu thuật lớn. Cho đến năm 17 tuổi cơ thể anh vẫn chậm phát triển, trí não phản ứng chậm chạp và gặp khó khăn về giữ thăng bằng cơ thể.

Cách đây 3 năm, Chris Nikic mới bắt đầu tập luyện và anh đã cùng cha đề ra khẩu hiệu "tốt hơn 1%" để cố gắng, nỗ lực qua từng ngày. Giờ đây Chris Nikic đã làm được điều kỳ diệu và trước mắt mục tiêu tiếp theo của anh là Olympic đặc biệt vào năm 2022.

ối với Chris, cuộc đua này không chỉ là về đích và ăn mừng chiến thắng. Người sắt đã đóng vai trò là nền tảng của cậu ấy để tiến gần hơn đến mục tiêu sống một cuộc sống hòa nhập", ông Nik Nikic nói.

Bức thư đẫm lệ của người cha 5 năm đẩy con trai bại não dự 40 giải marathon để tìm điều kỳ diệu Bức thư đẫm lệ của người cha 5 năm đẩy con trai bại não dự 40 giải marathon để tìm điều kỳ diệu

TTO - Một câu chuyện cảm động về tình yêu của người cha Luo Shujian với đứa con trai 11 tuổi Luo Zhibai bị bại não. Suốt 5 năm người cha này đã đẩy xe cùng đứa con trai tranh tài 40 cuộc thi marathon với hi vọng "thể thao sẽ mang đến điều kỳ diệu".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên