Những bức ảnh quý “chộp” được này vừa mới được công bố hôm 24-2-2009. Đây là một phần trong chương trình nghiên cứu có hệ thống ở khu vực gần 3.000 km2, xung quanh trung tâm sa mạc Sahara với sự hợp tác của các nhà khoa học tại Hiệp hội Động vật London, Anh và Cơ quan Bảo tồn quốc gia De l'Ahaggar, Sahara.
Phóng to |
| Các nhà khoa học đã “chộp” được báo Gêpa nhờ bẫy ảnh tự động - Ảnh: ABC News |
Theo nghiên cứu, có bốn loài báo Gêpa khác nhau và chúng được phân biệt thông qua các vết đốm trên da.
Báo Gêpa sống trong phạm vi sáu quốc gia thuộc châu Phi: Algeria, Togo, Niger, Mali, Benin và Burkina Faso. Nhưng số lượng của chúng đang đứng bên bờ vực bị tuyệt chủng. Các nghiên cứu mới nhất cho biết hiện chỉ còn khoảng 250 cá thể báo Gêpa trưởng thành trong hoang dã - một con số đáng báo động.
Phóng to |
| Trong hoang dã chỉ còn khoảng 250 cá thể báo Gêpa trưởng thành - Ảnh: ABC News |
Tiến sĩ Sarah Durant, tham gia chương trình nghiên cứu của Hiệp hội Động vật London, nói: “Báo Gêpa rất quý hiếm nhưng những thông tin về loài báo này chúng ta chưa biết được nhiều, do đó những chứng cứ mới được đưa ra trong quá trình nghiên cứu đóng vai trò hết sức quan trọng”.
|
Báo Gêpa hay báo săn (The Cheetah - Acinonyx Jubatus) thuộc họ mèo, là một loài mèo lớn ăn thịt nhưng không to như sư tử hoặc hổ. Thân hình thon dài, đầu nhỏ, chân dài, khỏe và lưng dài uyển chuyển giúp cho báo săn có thể đạt tới tốc độ nhanh khủng khiếp trên mặt đất: 120 km/g dù tốc độ này chỉ giữ được nhiều nhất 25 giây. Thức ăn chủ yếu của báo Gêpa là thỏ rừng, chim hoặc sơn dương. Mỗi lứa báo Gêpa mẹ đẻ từ 4-5 báo con. Wikipedia |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận