Gia đình đang sống trong căn hộ được cơ quan cấp của chồng. Hơn một năm nay, chồng chị luôn uống rượu (thu nhập hàng tháng cũng không cao) rồi về gây sự đánh đập vợ con thậm tệ. Tình trạng bạo hành này diễn ra gần như thường xuyên khiến ba mẹ con chị luôn sống trong khổ sở.
Hàng xóm không thể can ngăn được. Chị đã báo cho chính quyền sở tại (công an phường, tổ dân phố và cơ quan của chồng chị) đã có biện pháp nhắc nhở giáo dục chồng chị nhưng không có kết quả. Hiện chồng chị đơn phương đòi ly hôn chị và ngang nhiên dọa sẽ tiếp tục đánh đập mẹ con chị đến chết và bỏ mặc hai con.
Tôi muốn được quý báo tư vấn để giúp chị nên liên hệ với cơ quan tổ chức nào để được bảo vệ quyền lợi? Xin Quý báo vui lòng trả lời sớm để mẹ con chị không phải chịu bị đánh đập nữa và cháu lớn yên tâm học tập (T.T., Hà Nội)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy: Trong cuộc sống, ai cũng có khuynh hướng khẳng định giá trị, khẳng định vai trò của mình. Khi không chứng minh được giá trị vì thiếu khả năng hoặc vì lý do nào khác, con người thường tìm cách gây sự chú ý bằng những ứng xử bất thường nhằm “hợp lý hóa” cho sự thất bại hay sự yếu kém của bản thân.
Đó là hệ quả của sự dồn nén, của sự tự vệ, là biểu hiện của những bất ổn về tinh thần, là dấu hiệu của sự yếu đuối về nhân cách. Nạn nhân hứng chịu các ứng xử ấy lại là những thành viên thân thiết trong gia đình vì chính họ mới có thể “chịu đựng” được những hành vi “xả xú pắp” của chồng, cha mình.
Tình trạng bạo hành như bạn mô tả là hết sức nghiêm trọng khi người chồng có những hành vi xâm hại thường xuyên và còn đe dọa đánh đập vợ con đến chết. Hành vi bạo lực trong gia đình có thể bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính hay có thể nặng hơn tùy theo mức độ gây hậu quả như thế nào.
Khi thụ lý việc ly dị, các cơ quan chức năng sẽ dựa vào một số cơ sở để giải quyết quyền lợi cho các đương sự. Bạn của chị cần trình bày sự việc cụ thể với chính quyền, với công an địa phương và nếu có thương tích có thể đề nghị cơ quan y tế giám định mức độ để chứng thực sự bạo hành của chồng đối với mình.
Nếu muốn tòa án giải quyết vụ việc bạo hành, chị phải làm đơn tố cáo gởi tòa án cấp quận(huyện) để được xem xét và xử theo luật định về tội cố ý gây thương tích hoặc một loại nào khác tương tự tuỳ theo giám định và tính chất của vụ việc.
Trong trường hợp ly hôn, hai vợ chồng có cùng trách nhiệm nuôi con đến 18 tuổi, riêng cháu bé tàn tật, cả hai vợ chồng có trách nhiệm nuôi dưỡng suốt đời (chia đôi chi phí nuôi con theo thu nhập của mình).
Thân ái.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận