- Chào bạn, với xu hướng chọn nghề như bạn trình bày, có lẽ bạn thích học các ngành sư phạm, xã hội hơn các ngành khoa học. Với 15 điểm khối D, bạn vẫn còn cơ hội vào ĐH với nguyện vọng bổ sung các ngành có tuyển khối D ở các trường: ĐH Văn Hiến, ĐH Văn hóa TP.HCM... Còn nếu bạn yêu thích ngành sư phạm tiểu học, bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh nguyện vọng bổ sung các trường ĐH địa phương: ĐH Tiền Giang, ĐH Đồng Tháp...
Về ngành công nghệ sinh học, đây là một ngành khoa học nghiên cứu ứng dụng. Nếu bạn không đủ đam mê khoa học, không yêu thích các môn khoa học tự nhiên, theo học ngành này có thể là gánh nặng với bạn. Hiện nay, có nhiều trường đào tạo ngành này, cơ sở vật chất cũng khác nhau, chất lượng đào tạo cũng có thể chênh lệch nhiều (do điều kiện đào tạo, do trình độ người học và do điểm đầu vào cũng chênh lệch khá nhiều). Ngành nào cũng vậy, cơ hội việc làm sẽ đến với những ai có kiến thức và kỹ năng tốt, có năng lực sở trường phù hợp.
Bạn không nên quá lo. Nếu ngại học công nghệ sinh học, bạn vẫn còn cơ hội vào các ngành xã hội (sư phạm, xã hội học, văn hóa học, Việt Nam học)... Việc ôn thi lại, bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ. Đừng nên đánh mất cơ hội học ĐH ngay năm đầu (tức là mất một năm tuổi trẻ).
* Học lực trung bình, em muốn vào ngành Sư phạm khối D có được không? Dự định của em thi vào khối M (sư phạm mầm non). Cho em hỏi phần thi năng khiếu phải luyện tập ở đâu tốt nhất trước khi dự thi? Học ngành mầm non có việc làm không? (Nguyễn Thị Tuyền, Đặng Thị Ý Thanh, THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận)
- Học lực trung bình có thể dự thi vào bậc CĐ ngành sư phạm, các ngành có khối D như SP giáo dục tiểu học, SP mầm non (có thi năng khiếu khối M). Khối M thi năng khiếu hát, múa, đọc diễn cảm, một số trường có yêu cầu thi phần thẩm âm. Phần thi này không quá khó đâu. Nếu bạn có ngoại hình vui tươi, tự tin, biết hát, có thể lặp lại vài động tác múa đơn giản, có thể đọc diễn cảm, tóm tắt nội dung một câu chuyện ngắn... là có thể yên tâm dự thi năng khiếu khối M. Các trường tổ chức thi khối M cũng có tổ chức luyện thi năng khiếu vài tuần trước ngày thi. Nếu bạn tham gia luyện thi cũng tốt. Còn nếu vì điều kiện xa xôi không học được cũng không quá lo. Có rất nhiều bạn không học luyện cũng dễ dàng có điểm 7-8 môn năng khiếu khối M. Nếu bạn tự tin rằng mình có thể làm cô giáo mầm non được, cứ mạnh dạn chọn khối M.
Hiện nay nhiều tỉnh thành vẫn còn thiếu giáo viên mầm non. Nhiều tỉnh chỉ tuyển người có bằng trung cấp nhưng vẫn không tuyển đủ. Hệ thống trường mầm non tư thục cũng ngày càng mở rộng. Cơ hội việc làm không quá khó. Chỉ cần bạn yêu nghề là được. Thân mến.
* Học ngành tiếng Anh sau này làm hướng dẫn viên du lịch hay còn làm gì khác được nữa không? (Nguyễn Quốc Dương, THPT Phan Thiết, Bình Thuận).
- Học ngành tiếng Anh có thể làm các công việc liên quan đến ngoại ngữ như: làm nhân viên các cơ quan văn hóa, xã hội có yếu tố nước ngoài, là, nhân viên văn phòng (các cơ quan cần ngoại ngữ); làm phiên dịch, biên dịch, làm GV dạy tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ, các trường học...
* Em thi khối A1 và D1, đậu hai trường ĐH: ngành kinh tế, ngành Ngôn ngữ Anh. Em là HS chuyên Anh, có năng khiếu ngoại ngữ. Ba em khuyên em học ngành Anh ngữ, ra trường đi dạy cho nhẹ nhàng. Mẹ em băn khoăn lo rằng em không có năng khiếu kinh tế, học kinh tế sẽ không tốt bằng học ngoại ngữ. Em chưa được hiểu nhiều ngành kinh tế nhưng em thấy tiếc nếu không học trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Nếu học kinh tế cộng thêm giỏi ngoại ngữ nữa vẫn tốt hơn... Em băn khoăn không biết nên chọn trường theo hướng nào...
(Như Thủy, TP.HCM)
- Bạn có nghĩ vì sao ba mẹ đều có hướng khuyên bạn học ngoại ngữ không? Có lẽ vì ba mẹ nghĩ đó là ngành thế mạnh của bạn. Việc chọn khối thi của bạn cũng thể hiện: ngoại ngữ là thế mạnh của bạn. Nếu bạn học ngành Ngôn ngữ Anh, bạn sẽ có thể học nhẹ nhàng. Ra trường, tìm một việc cần ngoại ngữ là ổn.
Ngành kinh tế, cũng được xem là ngành học nhẹ nhàng được nhiều bạn gái chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ưu thế sở trường để theo ngành này. Đối với bạn, kinh tế mới mẻ, thu hút hơn vì có thể nó vẫn còn “bí ẩn” hơn với bạn. Thế bạn đã tìm hiểu mình sẽ học gì ở trường kinh tế, những công việc sau khi ra trường là gì? Liệu có phù hợp với bạn không? Thực tế, có nhiều bạn đậu kinh tế khá dễ dàng nhưng khi vào học lại mệt mỏi, nhức đầu với quá nhiều khái niệm kinh tế, về xuất khẩu, nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ... Bạn nên tìm hiểu thêm về ngành kinh tế trước khi quyết định gắn bó đời mình với nó nhé. Đã tìm hiểu và hiểu kỹ rồi, bạn sẽ học tốt hơn, nếu có khó khăn cũng dễ dàng vượt qua... Thân mến.
Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận