Phóng to |
| Ghi ba bàn trong bốn cơ hội có được, Hi Lạp đoạt vé vào tứ kết - Ảnh: Reuters |
Khi hai đội bằng điểm, tại World Cup ưu thế đầu tiên là hiệu số bàn thắng thua, sau đó là số bàn thắng rồi mới đến đối đầu trực tiếp. Còn tại Euro 2012, ưu thế đầu tiên là đối đầu trực tiếp rồi hiệu số trong đối đầu trực tiếp, số bàn thắng trong đối đầu trực tiếp rồi mới đến hiệu số của toàn bảng.
Có thể thấy tại World Cup, các đội mạnh có xu hướng ra quân bằng một trận thắng đậm hoặc thắng đậm khi gặp đội yếu rồi "đạp phanh" ở các trận còn lại. Còn tại Euro, thắng đậm không phải ưu tiên hàng đầu mà điều tiên quyết là phải có kết quả tốt trong cả ba trận.
Như vậy tại World Cup sẽ dễ gặp các trận thắng với cách biệt lớn nhưng bù lại cũng có những trận rất nhàm chán, thủ tục. Ngược lại, tại Euro,sẽ ít có các trận thắng đậm, nhưng cũng sẽ ít có các trận đấu thủ tục; mọi trận đấu đều như một lần sinh tử.
Trường hợp điển hình nhất chính là Hi Lạp và Nga ở bảng A tại Euro 2012 để thấy sự khác biệt rất lớn của Euro và World Cup.
Kết thúc vòng bảng, Nga và Hi Lạp có cùng bốn điểm và hiệu số lần lượt là 5-3; 3-3 trong đó Hi Lạp thắng đối đầu trực tiếp. Tại Euro 2012, Hi Lạp đi tiếp vì thắng đối đầu. Nhưng nếu kết quả này diễn ra tại World Cup, Nga sẽ đi tiếp vì hơn hiệu số bàn thắng thua.
Trường hợp này càng điển hình hơn khi chính Hi Lạp thắng Nga 1-0 ở lượt đấu cuối để đi tiếp. Tại Euro 2012, chính vì biết chỉ cần thắng Nga với tỷ số tối thiểu là có vé nên Hi Lạp mới có lối đá phòng thủ chặt và chờ cơ hội "đâm duy nhất một nhát". Còn tại World Cup, nếu muốn đi tiếp, Hi Lạp phải thắng Nga với cách biệt ba bàn, một nhiệm vụ bất khả thi.
Do đó có thể thấy nếu như trận đấu này diễn ra tại World Cup, nó sẽ cực kỳ nhàm chán, nhưng bù lại, một "gã thực dụng" như Hi Lạp sẽ không thể đi tiếp.
Như vậy World Cup đề cao số bàn thắng còn Euro đề cao tính đối đầu. Vòng bảng World Cup sẽ có những trận rất nhàm chán còn mọi trận tại vòng bảng Euro hầu như luôn quyết liệt như một trận chung kết.
Euro tạo điều kiện đi sâu cho những đội thực dụng, biết tính toán nên thắng ai, hòa ai và chủ động không thua. Còn tại World Cup, tinh thần mang tính hội hè hơn, không tính toán nhiều, miễn ghi nhiều bàn là có vé đi tiếp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận