23/05/2012 18:46 GMT+7

Chơi nhạc trên Google để tưởng niệm Robert Moog

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - Các họa sĩ của Google đã công bố phiên bản Google Moog tại Google.com vào ngày hôm nay nhằm vinh danh "cha đẻ" của loại nhạc cụ điện tử có thể mô phỏng nhiều âm thanh khác nhau.

Tiến sĩ Robert Moog - “một Einstein của âm nhạc” đã ra đi

lF72cgIy.jpgPhóng to
Thiết bị MiniMoog trên giao diện Google.com

Khi khách truy cập vào Google.com vào ngày hôm nay (23-5), thay thế cho logo Google bên trên khung tìm kiếm là thiết bị nhạc cụ điện tử có thể mô phỏng nhiều âm thanh khác nhau mang tên MiniMoog. Đây là một tác phẩm thiết kế mới của nhóm họa sĩ lẫn kỹ sư của bộ phận Doodle thuộc Google nhằm vinh danh Robert Moog nhân ngày sinh lần thứ 78 của ông.

Sinh tại ngoại ô New York City vào 1934, Robert Moog đã sớm bị những âm thanh điện tử mê hoặc từ khi còn là trẻ nhỏ. Chỉ mới 14 tuổi đầu và được sự động viên của người bố, Moog đã sáng chế ra nhạc cụ điện tử đầu tiên có tên gọi theremin. Từ đó mà gia đình đã mở công ty và kinh doanh nhạc cụ này khi Moog 19 tuổi.

Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn sáng tạo qua các phím bấm từ Moog Synthesizer ảo tại đây.

Năm 1964, Robert Moog sản xuất ra thị trường một nhạc cụ dùng bàn phím có khả năng tổng hợp âm thanh, thiết bị MiniMoog cho phép các nhạc sĩ sáng tạo ra nhiều loại âm thanh có thể bắt chước tiếng thiên nhiên, các loại nhạc đàn dây, kèn, bộ gõ với nhiều âm vực khác nhau chỉ với một cú gạt cần, quay số hay trượt nút bấm. Đây được xem như một cuộc cách mạng trong âm nhạc vào thập niên 60.

Các kỹ sư Google đã tái tạo lại một phiên bản MiniMoog trực tuyến rất độc đáo với những phím bấm và nút vặn điều chỉnh ảo, mô phỏng lại nguyên bản thiết bị MiniMoog hay còn gọi là Moog Synthesizer. Âm lượng và hiệu ứng sẽ được biến tấu theo tùy chỉnh của người dùng. Ngoài ra, sau khi tạo ra một đoạn nhạc "tự tui" sáng tác từ MiniMoog, bạn có thể sao lưu lại thành tập tin và chia sẻ chúng qua mạng xã hội Google+.

Tiến sĩ Robert Moog được xem như "Einstein của âm nhạc” và góp công lớn trong sự phát triển mạnh mẽ của âm nhạc điện tử ngày nay. Ông mất vào năm 2005 ở tuổi 71 do khối u não.

THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên