18/04/2019 11:29 GMT+7

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Triển lãm ảnh ‘Cảm nhận không khí’ khai mạc sẽ mở cửa tự do cho khách tham quan từ 17 đến 28-4 tại Tòa nhà Đức - số 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, TP.HCM sau đó sẽ đưa lên xe buýt tiếp tục di chuyển...

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 1.

Bức ảnh Trung tâm nhiệt điện miền Bắc - Ảnh: NGUYỄN THÀNH CHUNG

34 bức ảnh được trưng bày trong triển lãm là các tác phẩm được giải và được chọn lọc từ cuộc thi ảnh Bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm diễn ra từ 21-12-2018 đến 1-2-2019 với 338 người đăng kí tham gia và 732 tác phẩm dự thi.

Chủ nhân của tấm ảnh Trung tâm nhiệt điện miền Bắc đoạt giải nhất trong cuộc thi nói trên, anh Nguyễn Thành Chung cho biết: "Tôi bắt đầu chơi ảnh năm 2016. Trong một lần đi săn ảnh, tình cờ tôi bắt gặp khoảnh khắc các ống khói nhà máy hoạt động trong ánh hoàng hôn đỏ ối và ghi lại".

Mỗi tác phẩm trong triển lãm đã "phơi màu ô nhiễm" theo những cách khác nhau: bụi do khói đốt đồng, những con đường ngầu bụi khiến người tham gia giao thông phải nín thở, Hà Nội và TP.HCM chìm trong sương mù do ô nhiễm, những bãi rác cháy âm ỉ tỏa ra làn khói độc hại...

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 2.

Niềm vui của tác giả Nguyễn Thành Chung bên bức ảnh đạt giải nhất và được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: HỒNG VÂN

Sau 10 ngày triển lãm, 34 bức ảnh sẽ được đưa lên xe buýt và tiếp tục được triển lãm di chuyển qua nhiều địa điểm ở TP.HCM từ 13-5 đến 17-5. Chuyến xe sẽ đưa các tác phẩm đến gần hơn với công chúng và lan tỏa thông điệp về hành động chống lại ô nhiễm không khí đến cộng đồng.

Trên thế giới, ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính đối với những ca tử vong sớm, và khiến 7 triệu người tử vong mỗi năm, trong đó, 1,7 triệu nạn nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi.

Ở Việt Nam, có đến 60.000 ca tử vong trong năm 2016 do đau tim, đột quỵ, ung thư phổi, thuyên tắc động mạch phổi và viêm phổi bị tác động bởi ô nhiễm không khí. Theo ước tính của Ngân hàng thế giới năm 2018, ô nhiễm không khí tại Việt Nam gây ra thiệt hại đến 5% GDP mỗi năm.

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 3.

Bức ảnh có tên Nhặt rác - Ảnh: PHẠM HUY ĐẰNG

Một nghiên cứu khác của Đại học Fulbright Việt Nam ước tính, ô nhiễm không khí ở Việt Nam đã gây ra thiệt hại về kinh tế ước tính từ 9,86 đến 12,45 tỉ USD năm 2013. Riêng ở TP.HCM, con số thiệt hại do ô nhiễm không khí là 117-183 triệu USD.

Triển lãm ‘Cảm nhận không khí do CHANGE phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm không khí đô thị từ đó kêu gọi cộng đồng lên tiếng và hành động để giảm thiểu ô nhiễm và hướng đến một môi trường trong lành hơn.

Một số tác phẩm đoạt giải:

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 4.

Tấm ảnh Người bảo vệ của một tác người nước ngoài chia sẻ sự cảm thông với nhân viên bảo vệ làm việc ngoài không khí ô nhiễm - Ảnh: RODRIGO SOTO

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 5.

Ảnh đồng giải ba: Khói bụi từ nhà máy đang hủy diệt sự sống của con người và thiên nhiên - Ảnh: TRẦN VĂN TÚY

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 6.

Ảnh đồng giải khuyến khích: thể hiện bầu không khí đặc quánh khói, bụi ô nhiễm mà ta cứ tưởng như đang sống trong một xứ sở sương mù của TP.HCM. Ảnh: PHAN THỊ KHÁNH

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 7.

Ảnh đồng giải nhì: Bảo Lộc: Thành phố trong khói - Ảnh: LÊ VĂN CƯỜNG

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 8.

Ảnh đồng giải ba: Ống khói nhiệt điện bên kì quan thiên nhiên thế giới - Ảnh: TRẦN NGỌC NAM

Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm - Ảnh 9.

Ảnh đồng giải ba: Hai, ba... ta cùng nín - Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Thời trang là thủ phạm thứ 2 gây ô nhiễm nguồn nước Thời trang là thủ phạm thứ 2 gây ô nhiễm nguồn nước

TTO - Ngành công nghiệp thời trang là ngành công nghiệp thứ hai trên thế gây ô nhiễm nguồn nước. Mỗi năm trên thế giới lãng phí đến 500 tỉ USD cho những sản phẩm thời trang không bao giờ được bán hay sử dụng...

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên