03/10/2019 18:32 GMT+7

Cho xe máy mới chạy rô-đa, bé trai 1 tuổi bị sên xe máy quấn đứt lìa tay

LÊ VÂN - HOÀNG LỘC
LÊ VÂN - HOÀNG LỘC

TTO - Bé trai một tuổi, quê Đồng Tháp vừa được Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nối liền bàn tay trái sau khi bị dây sên xe máy quấn đứt lìa.

Cho xe máy mới chạy rô-đa, bé trai 1 tuổi bị sên xe máy quấn đứt lìa tay - Ảnh 1.

Bàn tay trái bé trai bị sên xe máy quấn đứt lìa khi nhập viện - Ảnh: BV cung cấp

Ngày 3-10, bác sĩ Võ Hòa Khánh - trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật nối thành công bàn tay và các ngón tay bị đứt lìa cho bé trai 1 tuổi do bị dây sên (xích) xe máy quấn .

Trước đó, 23h50 đêm 28-9, bệnh viện tiếp nhận bé trai T.Đ.K. (1 tuổi, quê Đồng Tháp) trong tình trạng bị đứt lìa ngang bàn tay trái, bao gồm các ngón 2,3,4,5. Tay phải bị đứt đốt xa ngón trỏ. Vết thương ở tay bị bầm dập nhiều.

Người thân cho biết trước đó nhà bé mua xe máy mới nên cho chạy rô-đa (roda - không tải). Bé bò lại nghịch nhưng không ai hay nên tay bị cuốn vào sên xe và bị cuốn đứt lìa nửa bàn tay.

Trước khi chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình bé trai được sơ cứu tại bệnh viện địa phương.

Cho xe máy mới chạy rô-đa, bé trai 1 tuổi bị sên xe máy quấn đứt lìa tay - Ảnh 2.

Bàn tay trái của bé trai sau khi được nối - Ảnh: BV cung cấp

Theo bác sĩ Phan Đức Minh Mẫn, người trực tiếp xử lý ca mổ vi phẫu nối liền bàn tay cho bé, đây là một trong những ca bé nhỏ tuổi nhất bị tai nạn nặng nề như vậy.

Ca vi phẫu kéo dài suốt 8 giờ (từ khoảng 2h30 đến 10h50). Các bác sĩ đã cắt lọc rửa vết thương, lần lượt nối các động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh và các gân gấp…để cứu bàn tay và các ngón tay cho bé.

Để tránh bị tác động, bé được nẹp bột từ cẳng bàn tay ra đầu các ngón tay.

Hiện nay bé đã được đóng mỏm cụt ngón trỏ tay phải, trước đó các bác sĩ phải cắt bỏ 1 đốt xa của ngón trỏ vì hoại tử.

Sau 4 ngày được phẫu thuật, bàn tay trái của bé tiên lượng sống tốt, ngón tay số 5 hồng, các ngón còn lại nhạt màu. Hiện bé có thể ăn uống được, không sốt và không có các dấu hiệu bị nhiễm trùng, nhiễm độc.

"Tuy vậy bé vẫn phải tiếp tục theo dõi sát bởi do sên xe có nhớt bẩn nên nguy cơ nhiễm trùng vẫn còn. Bên cạnh đó là nguy cơ tắc mạch máu do bị dây sên quấn nghiến trong khi mạch máu bé rất nhỏ, chỉ 0,5mm" - bác sĩ Mẫn đánh giá.



LÊ VÂN - HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên