09/04/2008 02:00 GMT+7

Nối liền cánh tay bị chém đứt lìa

 TTXVN
 TTXVN

TT - Đến 6 giờ ngày 8-4, ca phẫu thuật do bác sĩ Phan Văn Huyên và Dương Quang Thi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc, Đồng Nai, thực hiện đã nối liền cánh tay phải bị chém đứt lìa của bệnh nhân Nguyễn Quốc Vũ,18 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc.

Sự việc xảy ra lúc 22g30 ngày 7- 4, Vũ đang đi xe máy thì bị một nhóm thanh niên rượt đuổi và dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay phải. Lúc 23g30 cùng ngày, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cánh tay phải bị đứt lìa, một phần cánh tay được người nhà ướp vào thùng đá và mang tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi hội chẩn, kíp mổ đã phẫu thuật ngay để nối cánh tay bị đứt của Vũ. Do phải thực hiện các tình tiết vi phẫu như nối các động mạch, gân... nên mất hơn 7 giờ ca phẫu thuật mới hoàn thành. Bác sĩ Dương Quang Thi cho biết sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục, cánh tay đang được cố định và chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi.

 TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên