17/03/2013 00:59 GMT+7

Cho phép sinh con dưới tên giả

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - BBC đưa tin Chính phủ Đức vừa thông qua dự luật cho phép những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn được quyền đăng ký dưới tên giả khi đến bệnh viện sinh con.

Dự thảo này nhằm hạn chế những cuộc sinh nở không an toàn và hạn chế việc bỏ rơi những đứa con không mong đợi của các bà mẹ đơn thân.

Số trẻ em bị bỏ lại tại các hầm tàu đã gia tăng ở châu Âu trong vài năm gần đây và hàng chục trẻ em được bỏ vào các hộp giấy trước cổng các bệnh viện khắp nước Đức mỗi năm.

Theo dự thảo luật mới, người mẹ sinh con tại bệnh viện có thể cung cấp tên giả trong giấy khai sinh của con họ. Đứa trẻ sẽ được nhận nuôi ngay sau đó. Dữ liệu cá nhân của người mẹ sẽ được lưu trữ tại một trung tâm lưu trữ trong 16 năm. Những đứa trẻ bị từ bỏ vẫn có thể tìm hiểu danh tánh thật sự của người mẹ sau khi tròn 16 tuổi.

Nếu Quốc hội Đức thông qua thì dự luật sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 5-2014.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên