27/07/2019 09:56 GMT+7

Chờ Huy Hoàng bùng nổ ở đường đua 1.500m

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sáng nay 27-7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại Giải vô địch bơi lội thế giới ở nội dung anh mạnh nhất: 1.500m tự do.

Chờ Huy Hoàng bùng nổ ở đường đua 1.500m - Ảnh 1.

Huy Hoàng đương đầu những đối thủ mạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người hâm mộ bơi lội Việt Nam chắc chắn chưa thể quên khoảnh khắc kỳ diệu của Huy Hoàng tại Asiad 2018.

Trong đêm thi chung kết nội dung 1.500m tự do, trên đoạn đường từ 800m đến 1.200m, kình ngư người Quảng Bình vượt qua Sun Yang trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Chỉ trong khoảng 300m cuối, kỷ lục gia Trung Quốc mới lấy lại vị trí dẫn đầu từ Huy Hoàng. Chung cuộc, Huy Hoàng về đích với 15 phút 1,63 giây, thua sít sao Sun Yang (14 phút 58,53 giây) để giành HCB.

Sun Yang cũng chính là người nắm giữ kỷ lục thế giới nội dung 1.500m. Thành tích 14 phút 31,02 giây mà Sun Yang thiết lập ở Olympic 2012 sau 7 năm vẫn chưa ai chạm đến được. Thật tiếc khi Huy Hoàng suýt chút nữa đã đánh bại một tượng đài của bơi lội thế giới.

Tất nhiên, trong một môn thể thao có tính đào thải cao như bơi lội, những thông tin cũ không nói lên nhiều điều. Từng thống trị đường đua 1.500m nhưng vài năm gần đây, Sun Yang đã chuyển sự đầu tư hẳn sang cho các cự ly trung bình 200, 400m.

Anh cũng dần bị đuối sức trước những kình ngư hùng mạnh, trẻ tuổi hơn của Ý như Gregorio Paltrinieri và Gabriele Detti. Vì vậy, ở giải năm nay, Sun Yang quyết định chia tay nội dung 1.500m.

Với những tay đua tốp đầu của nội dung 1.500m lúc này, thông tin đó có lẽ không quan trọng lắm. Nhưng chắc chắn với Huy Hoàng, đó lại là một tín hiệu tích cực, bởi cuộc đua đến chung kết với anh giờ đây lại "thênh thang" hơn khi vắng một đối thủ mạnh.

Một thông tin tích cực khác, Mack Horton - người giữ HCĐ và Gabriel Detti - về đích thứ 4 đường đua 1.500m ở giải năm 2017 - cũng không thi đấu nội dung này. Huy Hoàng xem như bớt được đến 3 đối thủ mạnh.

Tất nhiên, bớt đi đối thủ này thì sẽ xuất hiện những đối thủ trẻ trung khác. Trước mắt, nếu đối chiếu thành tích với giải năm 2017 thì Huy Hoàng vẫn chưa thể "ngồi cùng mâm" với những kình ngư mạnh nhất thế giới lúc này.

Cụ thể, Serhiy Frolov - người giành vé cuối cùng vào chung kết ở đợt bơi vòng loại năm 2017, cũng đạt thành tích 14 phút 59,32 giây. Vì vậy, thành tích 15 phút 1,63 giây của Huy Hoàng khi đặt vào giải năm 2017 chỉ có thể xếp hạng 12 ở vòng loại.

Nhưng với đà tiến bộ không ngừng nghỉ của Huy Hoàng suốt 2 năm qua, nhiều khả năng anh sẽ vượt qua cột mốc 15 phút. Ít nhất, Huy Hoàng đang được đánh giá mạnh hơn so với đại diện của Trung Quốc là Ji Jinxie.

Là một trong những kình ngư trẻ đáng chú ý của Trung Quốc (mới 21 tuổi) nhưng Ji từng bị Huy Hoàng đánh bại ở Asiad 2018 (anh chỉ giành HCĐ nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 6,18 giây).

Ở giải năm 2017, Ji cũng chỉ xếp hạng 27 vòng loại với thành tích 15 phút 23,91 giây. Vì vậy, mục tiêu vào chung kết nội dung 1.500m nhiều khả năng sẽ được Huy Hoàng thực hiện thành công.

Một cột mốc mới đang chờ đón kình ngư 19 tuổi của Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Tham vọng không dừng ở SEA Games Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Tham vọng không dừng ở SEA Games

TTO - Sau thành công liên tiếp ở SEA Games, Asiad rồi Olympic trẻ, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang tiến bộ không ngừng. Mới nhất, anh xuất sắc giành chuẩn A dự Olympic 2020 khi thi đấu tốt ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2019.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên