09/01/2022 06:30 GMT+7

Chờ diện mạo mới của tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Úc và Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của HLV Park Hang Seo có khá nhiều cầu thủ "mới mà cũ" do chưa từng được sử dụng. Liệu họ có tạo ra diện mạo mới cho tuyển Việt Nam?

Chờ diện mạo mới của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tô Văn Vũ (trái) trong màu áo B.Bình Dương ở Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 - Ảnh: N.K.

So với danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020, ông Park đã loại 9 người. Ngoài trung vệ Duy Mạnh, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Hà Đức Chinh bị loại vì chấn thương, 6 cầu thủ còn lại không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Thanh Thịnh, trung vệ Việt Anh, tiền vệ Đức Huy, Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Làm mới "lá chắn"

Kể từ khi đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, ba trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng liên tục đá chính. Chỉ khi một trong số họ gặp chấn thương hay thẻ phạt, ông Park mới dùng đến trung vệ Thành Chung. Trung vệ trẻ duy nhất có cơ hội thi đấu là Thanh Bình, khi anh vào sân trong 20 phút cuối trận thua Trung Quốc 2-3 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Giờ đây, do Quế Ngọc Hải bị treo giò, Duy Mạnh chấn thương, Đình Trọng chưa hoàn toàn hồi phục, ông Park có dịp làm mới hàng thủ tuyển Việt Nam trong trận gặp chủ nhà Úc vào ngày 27-1 tới. Đó là lý do ông Park gọi lại trung vệ Hữu Tuấn, Đức Chiến và tuyển thủ U23 Liễu Quang Vinh nhằm chọn ra nhân tố mới nơi hàng thủ.

Hữu Tuấn từng được triệu tập ở giai đoạn đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng không tìm được chỗ đứng. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng gần đây của Hữu Tuấn khiến ông Park phải suy nghĩ và thay đổi. Với cầu thủ phải nghỉ cả mùa 2021 vì đứt dây chằng như Đức Chiến, ông Park cũng muốn kiểm tra anh ở vị trí trung vệ cũng như vị trí tiền vệ phòng ngự.

Đổi mới hàng công

Hàng công chính là tuyến gây thất vọng nhất tại AFF Cup 2020 khi im tiếng trước Indonesia (vòng bảng) và Thái Lan (bán kết). Đổi mới hàng công cũng là yêu cầu cấp thiết với ông Park nhằm hướng đến tương lai.

Và ông Park đã triệu tập trở lại Phạm Tuấn Hải - tiền đạo từng tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - để hỗ trợ hoặc thay thế cho Tiến Linh trong trường hợp chân sút chủ lực này sa sút phong độ. Ngoài ra, chân sút có lối chơi mạnh mẽ của tuyển U23 VN Hồ Thanh Minh cũng là nhân tố mới thử nghiệm ở lần tập trung này.

Việc các tiền đạo cánh như Phan Văn Đức, Văn Toàn chơi mờ nhạt từ vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup 2020 cũng là bài toán cần giải của ông Park. Do đó, sự có mặt của tiền đạo cánh Tô Văn Vũ được nhiều người chờ đợi. Tô Văn Vũ từng hai lần được ông Park triệu tập lên tuyển vào năm 2019 và 2021 nhưng đều bị loại khỏi danh sách cuối cùng.

Với khả năng đi bóng lắt léo, sút phạt tốt và phong độ cao của Tô Văn Vũ thời gian qua khiến ông Park không thể mãi "ngó lơ" anh nhất là trong bối cảnh hàng công đang chơi sa sút.

Chờ đợi nhân tố mới ở tuyến giữa

Trong số 30 cầu thủ được triệu tập đợt này, chỉ có Nguyễn Trọng Long là đúng nghĩa tân binh. Anh từng khoác áo U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019 nhưng sau đó bị loại. Nhưng lần này, sự có mặt của Trọng Long hứa hẹn là nhân tố mới thú vị nơi tuyến giữa. Dù chỉ cao 1,67m nhưng cầu thủ 22 tuổi này luôn có mặt tại những điểm nóng để đánh chặn, thu hồi bóng và có khả năng phát động tấn công khá tốt.

Vắng Tuấn Anh, ông Park đã có sự trở lại của Hùng Dũng để đá cặp cùng Hoàng Đức nơi tuyến giữa. Nhưng nếu cần nhân tố mới, Trọng Long là một sự lựa chọn đáng để thử nghiệm. Đó cũng là lý do ông Park loại tiền vệ Đức Huy, để trao cơ hội cho Trọng Long.

Mục tiêu bóng đá Việt Nam năm 2022: Bảo vệ huy chương vàng SEA Games Mục tiêu bóng đá Việt Nam năm 2022: Bảo vệ huy chương vàng SEA Games

TTO - Năm 2022, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công HCV SEA Games 31 ở cả bóng đá nam, nữ và nỗ lực giành HCV AFF Suzuki Cup 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên