09/01/2018 16:08 GMT+7

Cho chánh án TAND tỉnh Phú Yên thôi chức chờ nghỉ hưu

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ngày 9-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận TAND Tối cao đã công bố quyết định cho ông Lê Văn Phước thôi chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên để chờ nghỉ hưu theo quy định.

Cho chánh án TAND tỉnh Phú Yên thôi chức chờ nghỉ hưu - Ảnh 1.

Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Thuân trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tấn Hoàng (bìa phải) và ông Lương Quang (bìa trái) giữ các chức vụ lãnh đạo TAND tỉnh Phú Yên - Ảnh: HÒA XUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 9-1, ông Phước xác nhận ông đã thôi giữ chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên từ ngày 6-1. Quyết định trên được lãnh đạo TAND Tối cao công bố tại TAND tỉnh Phú Yên ngày 8-1.

Cùng ngày, lãnh đạo TAND Tối cao công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tấn Hoàng (52 tuổi, ủy viên Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giữ chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên; bổ nhiệm ông Lương Quang (53 tuổi, chánh tòa dân sự TAND tỉnh Phú Yên) giữ chức phó chánh án TAND tỉnh này. Thời gian bổ nhiệm hai ông Hoàng và Quang là 5 năm kể từ ngày 6-1.

Về chức vụ bí thư Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Phú Yên của ông Phước sau khi ông thôi giữ chức chánh án TAND tỉnh, một lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên cho biết Tỉnh ủy sẽ chỉ định chức danh này cho lãnh đạo của TAND tỉnh Phú Yên.

Trước đó, có dư luận cho rằng ông Phước xin nghỉ ở TAND tỉnh Phú Yên để "né" trách nhiệm trong vụ một nhân viên phụ trách kế toán của TAND tỉnh tham ô số tiền 1,1 tỉ đồng đang được Công an tỉnh Phú Yên điều tra.

Tuy nhiên, như Tuổi Trẻ Online ngày 3-1 đã thông tin, ông Phước bác bỏ thông tin trên và nói rằng ông gởi đơn đến TAND Tối cao xin nghỉ để đi chữa bệnh. 

Còn vụ án tham ô của nhân viên phụ trách kế toán đơn vị, ông Phước nói rằng nếu người nào có liên quan thì dù có nghỉ việc đi chăng nữa vẫn bị khởi tố, truy tố theo quy định pháp luật chứ không thể "né" được.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên