07/01/2021 10:14 GMT+7

Chính thức thông xe cầu Phước Lộc sau 8 năm chờ đợi

THU DUNG - NGỌC ẨN
THU DUNG - NGỌC ẨN

TTO - Sáng 7-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tham dự buổi lễ thông xe cầu Phước Lộc (nối hai xã Phước Kiển và Phước Lộc, huyện Nhà Bè) sau 8 năm thi công.

Chính thức thông xe cầu Phước Lộc sau 8 năm chờ đợi - Video: THU DUNG

Lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP, người dân... đến dự buổi lễ. Người dân tại đây rất phấn khởi bởi đã chờ đợi ròng rã nhiều năm.  

Chính thức thông xe cầu Phước Lộc sau 8 năm chờ đợi - Ảnh 2.

Người dân đi qua cây cầu mới - Ảnh:THU DUNG

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Lê Hòa Bình - phó chủ tịch UBND TP - ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và địa phương trong việc xây dựng cầu, triển khai tốt đền bù giải phóng mặt bằng sau nhiều năm vướng mắc. 

Cầu Phước Lộc thông xe trước Tết Nguyên đán Tân Sửu còn là tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội toàn huyện. TP cũng kỳ vọng nâng tĩnh không cầu góp phần phát triển vận tải thủy, du lịch thủy hơn nữa. 

"Sắp tới, TP tiếp tục triển khai hàng loạt dự án nâng cấp hạ tầng giao thông. 5 năm tới sẽ có 8 dự án cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 3 - 4, cầu Cây Khô... hình thành. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy ngày càng hoàn thiện hơn", ông Bình nói. 

Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh - phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP - chủ đầu tư, cầu Phước Lộc là một trong các dự án giao thông trọng điểm của TP nhằm cải thiện tình trạng giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại huyện Nhà Bè nói riêng và khu vực phía nam TP nói chung. 

Cầu mới dài 386m gồm 13 nhịp bêtông cốt thép, 2 làn xe hỗn hợp, có lề bộ hành và hệ thống lan can. 

Cầu Phước Lộc hiện hữu dài 72m, mặt cầu rộng 2,3m, không có lề bộ hành và đã xuống cấp trầm trọng. TP có chủ trương xây dựng cầu Phước Lộc với tổng mức đầu tư hơn 405 tỉ đồng, trong đó có 90 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tháng 6-2012, dự án khởi công nhưng đến thăng 7-2018 thì dang dở do vướng mặt bằng.

Năm 2019, với sự ủng hộ của TP, chủ đầu tư nỗ lực đến từng nhà dân vận động người dân. Sau 7 năm chờ đợi, chủ đầu tư mới tiếp nhận mặt bằng sạch để thi công hoàn thiện dự án.

Cầu An Phú Đông và Phước Lộc thông xe cuối tháng 12-2020 Cầu An Phú Đông và Phước Lộc thông xe cuối tháng 12-2020

TTO - Cầu An Phú Đông thông xe, người dân sẽ không còn cảnh qua sông lụy phà và có cầu Phước Lộc người đi lại cũng không phải lo sợ chiếc cầu sắt ọp ẹp xuống cấp.

THU DUNG - NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên