
Công bố quyết định của Thủ tướng về việc đổi tên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam - Ảnh: N.KH
Chiều 9-4, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được tổ chức với sự tham dự của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Ba trụ cột chiến lược của dầu khí
Theo quyết định của Thủ tướng vừa được ban hành cùng ngày, Petrovietnam không chỉ là một tập đoàn dầu khí, năng lượng truyền thống, mà là trung tâm của công nghiệp, dịch vụ và trụ cột năng lượng quốc gia. Việc chuyển đổi tên gọi nhằm phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị, xu hướng chuyển dịch năng lượng và cam kết Net Zero vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Petrovietnam xác định tập trung phát triển trên ba trụ cột chiến lược: năng lượng - công nghiệp - dịch vụ, với năng lượng là trụ cột cốt lõi.
Việc chuyển đổi tên gọi cũng phù hợp với nghị quyết số 41 về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam gắn với các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới như phát triển các dự án điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu, các dự án về sản xuất hydrogen, amonia…
Tại lễ công bố quyết định cũng diễn ra lễ ký kết gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Lô PM3 CAA giữa Petrovietnam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas), kể từ khi hợp đồng chia sản phẩm được ký lần đầu vào năm 1989.
Ông Lê Ngọc Sơn - tổng giám đốc Petrovietnam - nhấn mạnh việc ký kết này là dấu mốc quan trọng với Petrovietnam và hợp tác chiến lược lâu dài giữa Việt Nam và Malaysia. Việc gia hạn hợp đồng để tối ưu khai thác tài nguyên, thăm dò và mở rộng tầng vỉa sâu hơn, tận thu tài nguyên; đảm bảo nguồn khí ổn định, an ninh năng lượng dài hạn; tận dụng hạ tầng hiện hữu để khai thác các mỏ lân cận, tối ưu chi phí đầu tư; hướng tới phát triển bền vững…
Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Ảnh: N.KH
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời chúc mừng Petrovietnam có tên gọi mới, cùng với việc tiếp tục ký kết hợp đồng chia sản phẩm tại Lô PM3 CAA là thể hiện sự trưởng thành lớn của hai tập đoàn, sự trưởng thành trong hợp tác của các bên và là dấu ấn cho chặng đường mới.
Trong đó, việc đổi tên Petrovietnam không chỉ là sự thay đổi tên gọi mà là sự phát triển lớn mạnh không ngừng, xác định định hướng phát triển trong thời gian tới, nâng tầm trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Chính phủ Việt Nam tin tưởng tập đoàn đảm nhận trọng trách mới trong thời gian tới sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực.
Trong bối cảnh cấp bách chuyển đổi năng lượng, việc hợp tác hai tập đoàn thể hiện sự hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao cam kết hai bên khai thác hiệu quả tài nguyên, ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững… và bày tỏ mong muốn tới đây hai nước sẽ cùng xây dựng mạng lưới hệ thống điện xanh sạch.
Dự án dầu khí Lô PM3 CAA trải qua 6 giai đoạn phát triển với lưu lượng khai thác hiện tại đạt khoảng 20.000 thùng dầu và khoảng 200 triệu bộ khối khí mỗi ngày.
Tính đến hết năm 2024, dự án đã khai thác khoảng 250 triệu thùng dầu và 1.600 tỉ bộ khối khí (tương đương 43 tỉ mét khối), trong đó gần 25 tỉ mét khối khí đã được cung cấp cho Việt Nam, góp phần hình thành và phát triển tổ hợp khí - điện - đạm Cà Mau.
Với tổng chi phí đầu tư khoảng 10 tỉ USD, tạo ra doanh thu dầu khí lên đến 24,8 tỉ USD. Việc gia hạn PSC tại Lô PM3 CAA thêm 20 năm, từ 2028 đến 2047 thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục hoạt động khai thác dầu khí.
Hướng tới mục tiêu tối ưu khai thác tài nguyên hiện có, đồng thời mở ra cơ hội thăm dò các tầng sâu hơn, kết nối với các mỏ lân cận và quan trọng hơn cả - ứng dụng công nghệ thu gom và giảm phát thải carbon, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận