
Ông Hồ Văn Mừng (giữa) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chủ trì hội nghị bàn giao tài sản cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI
Việc tiếp nhận tài sản cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thực hiện gồm các bên như UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và nhà đầu tư dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Các bên liên quan đều thống nhất bàn giao, tiếp nhận tài sản cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, đúng quy định.
Ngoài ra bảo đảm không gây thất thoát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, không gây chậm tiến độ triển khai các hạng mục tiếp theo để mở rộng sân bay đón Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027).

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc liên tục đón máy bay đưa khách đến đảo - Ảnh: CHÍ CÔNG
Trước đó ngày 15-12-2012, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (với tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng) chính thức đưa vào hoạt động.
Sân bay Phú Quốc này có quy mô diện tích 905ha và đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của tổ chức HKDD thế giới - ICAO, đảm bảo tiếp nhận được các loại máy bay tầm xa, thân rộng như Boeing 777-300, Boeing 747-400 và có thể tiếp thu hạn chế máy bay A380-800.
Năm 2018 sân bay Phú Quốc được mở rộng đã góp phần tăng diện tích nhà ga hành khách từ 24.325m2 lên 36.167m2; số cửa ra tàu bay tăng từ 4 cửa lên 12 cửa (8 cửa nội địa, 4 cửa quốc tế); số băng chuyền hành lý tăng từ 5 băng chuyền lên 7 băng chuyền; công suất phục vụ hành khách của nhà ga từ 2,65 triệu hành khách/năm lên 4 triệu hành khách/năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận