22/11/2017 18:29 GMT+7

Chính sách thuế thay đổi liên tục, doanh nghiệp đồ uống gặp khó

MAI HOA
MAI HOA

TTO - PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch hiệp hội bia - rượu - nước giải khát Việt Nam cho biết như vậy tại tọa đàm về thị trường đồ uống Việt Nam năm 2017 và dự báo xu hướng năm 2018.

Chính sách thuế thay đổi liên tục, doanh nghiệp đồ uống gặp khó - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Việt trình bày tại tọa đàm, cho rằng Việt Nam không phải là nước tiêu thụ cồn nguyên chất theo đầu người cao của thế giới. Ảnh: M.HOA

Chương trình do Hiệp hội tổ chức sáng 22-11 tại TP.HCM. Tại đây, ông Việt trình bày một số khó khăn của ngành rượu bia nước giải khát thời gian qua. Trong đó, chính sách thuế thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp gặp khó. "Đưa ra chính sách phải ổn định để doanh nghiệp người ta biết trước và phải đo lường được tác động đến doanh nghiệp", ông Việt nói.

Ngoài ra, kinh doanh rượu có mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao đang là thách thức lớn, từ 55% năm 2015 đến 60% năm 2017 và dự kiến lên 65% vào năm 2018.

Luật sư Vũ Xuân Hưng, phó Phòng pháp chế VCCI TP.HCM nêu số liệu, có 31% doanh nghiệp cho rằng khai thuế là thủ tục phiền hà nhất. Ông Hưng cho rằng chính sách thuế là không thiếu, nhưng việc thực thi đang gây nhiều phiền hà nên phải cải thiện việc này.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tham gia tọa đàm đánh giá, ngành đồ uống của Việt Nam có tiềm năng rất lớn và các doanh nghiệp châu Âu muốn gia nhập lĩnh vực này. Tuy nhiên, khung pháp lý trong lĩnh vực thuế và hải quan mới được áp dụng đang gây khó khăn cho doanh nghiệp.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên