Tag: chính quyền Syria

Đại dịch và xung đột

TTO - Bảo trợ chính trị, quân sự, kinh tế thì có thể được đấy. Nhưng đảm bảo chống được dịch COVID-19 cho các đồng minh thì có lẽ cho đến nay, chưa một cường quốc thế giới nào dám khẳng định làm được.

Mỹ tìm cách rút quân nhưng vẫn đe nẹt chính quyền Syria

TTO - Quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Trump đã khiến nhiều đồng minh bất ngờ. Giờ đây Cố vấn an ninh John Bolton thanh minh kiểu có rút quân nhưng vẫn dòm chừng chuyện Syria dùng vũ khí hóa học.

OPCW xác nhận tấn công hóa học ở Syria

TTO - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 16-5 cho biết các xét nghiệm cho thấy nhiều khả năng khí clorine đã được sử dụng trong vụ tấn công ở thành phố Saraqib của Syria nhưng không nói rõ ai là thủ phạm.

Thuyết âm mưu của truyền thông đối với ông Trump

TTO - Hầu hết báo đài khi thông tin về vụ không kích nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của chính quyền Syria đều tập trung vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, phần lớn là tiêu cực. Tiến sĩ Mỹ phân tích trên Tuổi Trẻ Online.

Vì sao Tổng thống Syria trẻ tuổi khiến lòng dân bất mãn?

TTO - Phương Tây từng tin vào khả năng cải cách của Bashar al-Assad - một người trẻ tuổi, du học tại Anh quốc, nói thạo nhiều ngoại ngữ. Nhưng vị tổng thống nhậm chức lúc hơn 34 tuổi đã chọn theo cách cứng rắn của mình.

Liên quân không kích Syria: Tất cả đều đạt mục đích

TTO - Sau màn không kích đầy khói lửa, Mỹ tự hào về “chiến dịch hoàn hảo” trong khi Nga - Syria tuyên bố chặn hầu hết các tên lửa liên quân Mỹ và không thiệt hại nhân mạng. Ai cũng tự vui sướng với thành quả của mình.

Liên quân dội tên lửa xuống bao nhiêu điểm ở Syria?

TTO - Như vậy là Mỹ đã phối hợp với một số quốc gia tấn công vào Syria nhằm trừng phạt cái gọi là hành động sát hại dân thường bằng vũ khí hóa học của chính quyền tổng thống Bashar al-Assad. Nga không được báo trước về vụ tấn công.

Mỹ - Syria: vì đâu nên nỗi?

TTO - Lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Nga vài ngày qua đã đẩy cả thế giới đến mức khó mà nghĩ rằng sẽ không có một cuộc đụng độ quân sự tại Syria.

Ngoại trưởng Nga: ‘Tình hình Syria đang quá nguy hiểm’

TTO - Dấu hiệu chiến tranh lớn đang có nguy cơ trở lại ở Syria khi vừa dọn dẹp xong khủng bố. Mỹ liên tục đe dọa sẽ có hành động sớm và mạnh mẽ trong khi Israel đã nhảy vào cuộc mà không thấy nguyên nhân rõ ràng.

Quân nổi dậy Syria chỉ chỗ gài mìn để được thoát đi

TTO - Theo trang Sputnik của Nga, hôm nay các tay súng cuối cùng của nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đã bắt đầu rời thị trấn Douma, thành trì cuối cùng ở "điểm nóng" Đông Ghouta.