
Bóng đá Malaysia sẽ phải tự kiếm tài trợ để kháng cáo cho vụ bê bối nhập tịch - Ảnh: FAM
Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) Hannah Yeoh cho biết chính phủ đã chuyển khoản tài trợ 15 triệu RM (khoảng 3,6 triệu USD) cho bóng đá Malaysia, nhằm phục vụ cho kế hoạch trong năm tới.
Số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ công tác chuẩn bị cho đội tuyển và đội U23 Malaysia thi đấu các giải của châu lục, bao gồm chi trả trợ cấp, lương huấn luyện viên và công tác đào tạo.
Theo khẳng định của bà Hannah Yeoh, Chính phủ Malaysia không cho phép FAM sử dụng số tiền này để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) trong vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.
"FAM không được phép sử dụng số tiền này cho các quy trình kháng cáo vụ nhập tịch cầu thủ. Vì vậy, nếu FAM muốn kháng cáo lên CAS, họ sẽ phải chịu toàn bộ chi phí", bà Yeoh phát biểu trong một cuộc họp của KBS diễn ra ngày hôm nay.
Đây là phát biểu đanh thép thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp của bà Hannah Yeoh về vụ nhập tịch cầu thủ.
Hôm qua (20-11), vị Bộ trưởng ngành thể thao Malaysia đã thừa nhận khả năng đội bóng đá nước nhà "sẽ bị xử thua 0-3 trong những trận đấu dùng cầu thủ trái phép". Đây là lần đầu tiên phía Malaysia thừa nhận khả năng này.
Theo ước tính từ giới truyền thông, việc kháng cáo lên CAS sẽ tiêu tốn của FAM ít nhất 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng). Đó là chưa tính đến các khoản chi phí thuê luật sư, đi lại... Tổng mọi khoản chi phí có thể hơn nửa triệu USD.
Chính vì vậy, làng bóng đá, các chuyên gia cũng như người hâm mộ Malaysia đã không ngừng kêu gọi FAM chấm dứt nỗ lực kháng cáo, chấp nhận án phạt từ FIFA.
Nhưng mặt khác, FAM có thể cũng không phải lo lắng về vấn đề chi phí, khi Nhiếp chính vương Johor, ông Ismail Ibrahim từng tuyên bố sẽ tài trợ cho quá trình kháng cáo của bóng đá nước nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận