24/12/2011 08:33 GMT+7

Chim quý xuất hiện dày đặc trên đồng

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Khoảng một tuần nay, nhiều người dân sống trên địa bàn các xã thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết có hàng trăm chim giang sen (tựa như sếu đầu đỏ, là loại động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam) về đậu trên đồng ruộng tìm thức ăn.

JBHTSlC8.jpgPhóng to

Chim giang sen trên đồng ruộng huyện Hòn Đất (Kiên Giang) - Ảnh: Thanh Nhã

Theo người dân địa phương, giang sen chỉ xuất hiện trong khoảng nửa tháng, sau đó di trú về nơi khác khi các thửa ruộng tại đây gieo sạ lúa đông xuân.

Chiều 23-12, ông Đoàn Văn Ký - phó chủ tịch UBND xã Nam Thái Sơn (huyện Hòn Đất) - cho biết đã lâu lắm rồi chim giang sen mới xuất hiện nhiều trở lại trên địa bàn. “Hiện chúng xuất hiện nhiều trên những cánh đồng đang chuẩn bị sạ gần những cánh rừng tràm. Chúng tôi sẽ vận động người dân địa phương không săn bắn loài chim quý hiếm này” - ông Ký nói.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên