14/01/2006 07:41 GMT+7

"Chim nhiều chuyện"

THU HƯƠNG
THU HƯƠNG

TT - Tên thường gọi của loài chim này là toucan (tên khoa học là Ramphastos sulphuratus). Có lẽ một trong những nét khá đặc biệt của loài chim này là ở cái mỏ “ngoại cỡ” khá lạ lẫm của chúng.

wSvrsVZv.jpgPhóng to
TT - Tên thường gọi của loài chim này là toucan (tên khoa học là Ramphastos sulphuratus). Có lẽ một trong những nét khá đặc biệt của loài chim này là ở cái mỏ “ngoại cỡ” khá lạ lẫm của chúng.

Nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy mỏ của chúng có hình dáng như hai chiếc thuyền úp vào nhau. Các cạnh thuyền lởm chởm chứ không được trơn nhẵn như mỏ của các loài chim khác.

Cái mỏ to lớn được trang điểm “lòe loẹt” với các màu đỏ, đen, xanh, vàng. Tưởng màu mè là vô ích nhưng thật sự điều đó lại có lợi đấy: diều hâu nhìn thấy còn phải sợ!

Chiều dài cơ thể chim trống trưởng thành khoảng 0,5m. Chúng có tiếng kêu khá to, đã vậy loài chim “màu mè” này lại còn thường xuyên kêu la inh ỏi trong rừng nên chúng còn bị gán cho là “chim nhiều chuyện”.

“Chim nhiều chuyện” chủ yếu phân bố trong vùng đất từ miền nam Mexico đến miền bắc Argentina.

THU HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên