15/04/2019 07:11 GMT+7

Chim đà điểu giết chết chủ nuôi

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một con chim đà điểu đầu mào lớn, loài chim bản địa của Úc và New Guinea, đã tấn công và giết chết chủ của nó là một người đàn ông ở bang Florida (Mỹ).

Chim đà điểu giết chết chủ nuôi - Ảnh 1.

Chim đà điểu đầu mào là một trong những loài chim nguy hiểm nhất thế giới và có thể giết người dễ dàng với bộ vuốt sắc nhọn của nó - Ảnh: CNN

Cảnh sát trưởng hạt Alachua thuộc bang Florida (Mỹ), ông Joshua Crews, xác nhận với truyền thông về vụ tai nạn ngày 13-4.

Nạn nhân là ông Marvin Hajos, 75 tuổi. Ngày 12-4, ông Hajos tự gọi đến đường dây nóng 911. Cuộc gọi thứ hai do một người khác có mặt ở hiện trường gọi khẩn xin cứu người có liên quan đến một loài chim cỡ lớn. 

Theo Đài CNN, nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng không cứu kịp và ông Hajos qua đời tại đây. 

Con đà điểu đầu mào hiện vẫn ở trong sân vườn nhà ông Hajos khi nhà chức trách điều tra về vụ việc.

Ông Jeff Taylor, phó trưởng trạm cứu hỏa hạt Alachua, bang Florida, cho biết nạn nhân dường như đang tìm cách gây giống loại chim đà điểu này.

"Chúng tôi thấy đây là một vụ tai nạn. Tôi được kể là ông ấy đến gần con đà điểu và vì lý do nào đó bị vấp té. Khi ông ngã sấp xuống, con vật to lớn đã tấn công ông ấy". 

Đà điểu đầu mào khi đứng có thể cao tới 1,8m và nặng 60kg. Chúng có thể chạy bộ với vận tốc 50km/h nên một khi bị tấn công, nạn nhân khó lòng chạy thoát. 

Ở Mỹ, người ta nuôi đà điểu đầu mào để làm cảnh vì chim có vùng đầu và cổ màu xanh lam rực rỡ.

Sở thú ở San Diego (bang California) cho biết đà điểu đầu mào là một trong những loài chim nguy hiểm nhất thế giới do có bộ móng sắc như dao, dài khoảng 10cm ở mỗi chân. 

"Đà điểu đầu mào có thể rạch thủng bụng bất cứ con vật nào chỉ bằng một cú đá nhanh như chớp", đại diện của sở thú cho biết. 

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên