Chiếu sáng thông minh: Thêm lợi thế cạnh tranh cho công trình xanh

Công trình và xây dựng đang chiếm phần lớn lượng phát thải toàn cầu, trong khi tiêu thụ năng lượng tiếp tục tăng. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí và phát thải.

Chiếu sáng thông minh: Thêm lợi thế cạnh tranh cho công trình xanh - Ảnh 1.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), phát biểu tại Signify Innovation Day 2026 - Ảnh: BTC

Ngày 20-8, tại Signify Innovation Day 2026 do Báo Tuổi Trẻ và Signify tổ chức ở TP.HCM, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp chia sẻ nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý chiếu sáng thông minh, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero 2050 của Việt Nam.

Việt Nam - Hà Lan thúc đẩy hợp tác xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, song song với mục tiêu phát triển bền vững và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ông Đặng Hải Dũng, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho rằng đây không chỉ là những mục tiêu đơn lẻ mà là quá trình chuyển đổi sâu rộng của nền kinh tế, từ năng lượng, sản xuất, hạ tầng đến thói quen tiêu dùng.

Chính phủ đã đặt  mục tiêu tiết kiệm 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường, nâng tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp lên 25-30%, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính từ ngành năng lượng khoảng 15-30%.

Ông Dũng nhận định các mục tiêu và quy định Việt Nam đang xây dựng phù hợp với xu hướng của thị trường trong nước và quốc tế, khi nền kinh tế ngày càng dịch chuyển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Cũng tại sự kiện, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Raïssa Marteaux đánh giá cao các mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam, đặc biệt trong chuyển dịch năng lượng, khi công suất điện mặt trời lắp đặt tại Việt Nam hiện đã vượt 16.000 MW.

"Việt Nam đã chứng minh rằng mình có thể tiến rất nhanh khi chính sách, đầu tư, công nghệ và nhu cầu thị trường cùng hội tụ", bà Marteaux nói.

Theo bà, Việt Nam là đối tác quan trọng của Hà Lan và là thị trường để doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác, tạo ra những giá trị lớn hơn khả năng của mỗi bên nếu hoạt động riêng lẻ.

"Việt Nam đã cho thấy khả năng triển khai các công nghệ mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Cơ hội hiện nay là làm cho những hệ thống đó thông minh hơn, tích hợp tốt hơn và hiệu quả hơn, qua đó tạo ra nhiều giá trị hơn từ chính cơ sở hạ tầng đang được xây dựng", bà Marteaux nhận định.

Chiếu sáng thông minh: Thêm lợi thế cạnh tranh cho công trình xanh - Ảnh 2.

Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Raïssa Marteaux cho biết bà đánh giá cao các mục tiêu và nỗ lực giảm phát thải của Việt Nam - Ảnh: BTC

Cạnh tranh bằng công nghệ xanh

Theo Tổng lãnh sự Hà Lan, nước này có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực phát triển bền vững. Hà Lan hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất và đối tác thương mại châu Âu lớn nhất của Việt Nam. Bà kỳ vọng hợp tác hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi công nghệ, tri thức và nguồn vốn dài hạn vào những lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Trong xu hướng này, ông Đặng Hải Dũng đánh giá cao việc các doanh nghiệp chủ động triển khai chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả năng lượng và phát triển các khu công nghiệp xanh, bên cạnh việc tuân thủ quy định của Nhà nước.

Chiếu sáng thông minh: Thêm lợi thế cạnh tranh cho công trình xanh - Ảnh 3.

Ông Jitender Khurana, CEO Khối Kinh doanh Chuyên dụng khu vực Đông Nam Á và Viễn Đông của Signify, chia sẻ các giải pháp chiếu sáng mới của doanh nghiệp tại Signify Innovation Day 2026 - Ảnh: BTC

Theo ông, đây là xu hướng chủ đạo mà doanh nghiệp cần nắm bắt để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, nhất là khi các yêu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải ngày càng được chú trọng.

Tại sự kiện, Signify giới thiệu hệ sinh thái chiếu sáng kết nối, trong đó các giải pháp chiếu sáng thông minh được tích hợp với khả năng quản lý và giám sát vận hành. Các hệ thống này cho phép đơn vị vận hành theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất thiết bị và nhu cầu bảo trì.

Ông Jitender Khurana, CEO Khối Kinh doanh Chuyên dụng khu vực Đông Nam Á và Viễn Đông của Signify, cho rằng việc kết nối hệ thống chiếu sáng với nền tảng quản lý giúp đơn vị vận hành có dữ liệu để tối ưu hoạt động, thay vì chỉ quản lý thiết bị theo phương thức truyền thống.

Theo Signify, các giải pháp chiếu sáng kết nối đã được triển khai tại nhiều công trình và hạ tầng ở châu Á, từ khu nghỉ dưỡng, sân vận động đến sân bay và hệ thống chiếu sáng đường phố.

Trong bối cảnh các công trình chịu áp lực ngày càng lớn về cắt giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải, khả năng tiết kiệm năng lượng, quản lý bằng dữ liệu và kéo dài vòng đời thiết bị đang trở thành những yếu tố cạnh tranh quan trọng của ngành chiếu sáng. Đây cũng là những tiêu chí ngày càng được quan tâm trong đầu tư và phát triển hạ tầng bền vững.

Chiếu sáng thông minh: Thêm lợi thế cạnh tranh cho công trình xanh - Ảnh 4.

Đội ngũ chuyên gia, đại diện các doanh nghiêp bàn giải pháp giảm pháp thải trong chính các sản phẩm của mình tại Signify Innovation Day 2026 - Ảnh: BTC

Chiếu sáng thông minh: Thêm lợi thế cạnh tranh cho công trình xanh - Ảnh 6.Chiếu sáng đang trở thành ‘mảnh ghép quan trọng’ trong kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, bất động sản công nghiệp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất