Chiều mai, bão số 5 đổ bộ vào miền Bắc

TUẤN PHÙNG - TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
TUẤN PHÙNG - TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM

TTO - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương (BCĐ PCLB TƯ) sáng nay (29-9), ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết bão từ trưa, chiều ngày mai (30-9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, vùng trọng tâm là từ Hải Phòng đến Nam Định.

Read this on Tuoitrenews.vn

Fo5qJ3Fq.jpgPhóng to
Vị trí và đường đi của cơn bão số 5 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn

Theo ông Tăng, đến 6g sáng nay tâm bão số 5 cách bờ biển vịnh Bắc bộ 670 km với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Với tốc độ di chuyển 15-20km/g theo hướng tây tây bắc, đến rạng sáng 30-9 tâm bão sẽ ở đông bắc đảo Bạch Long Vĩ, cách bờ 200km. Từ 12g-20g ngày 30-9 vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ với cấp gió mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.

Do bão mạnh, phạm vi gió lớn rộng nên từ chiều tối nay vịnh Bắc bộ sẽ có gió bão mạnh cấp 6-7. Riêng đảo Bạch Long Vĩ sáng nay có gió mạnh cấp 6. Từ giữa đêm nay các tỉnh ven từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 5-6.

Từ chiều tối nay, ven biển các tỉnh Bắc bộ sẽ bắt đầu có mưa và mưa tăng dần, tập trung từ sáng đến đêm 30-9. Kết hợp với không khí lạnh tràn về mưa ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 2-10. Mưa sẽ xảy ra trên diện rộng toàn Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trong đó mưa ở miền núi phía Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 200-300mm, có nơi 400mm. Các tỉnh trung du, Tây Bắc mưa khoảng 100mm.

Một điểm cần đề phòng trong cơn bão này là vùng gió mạnh ảnh hưởng khá sâu tới các tỉnh trong đất liền miền Bắc. Từ sáng 30-9 trong đất liền Bắc bộ sẽ có gió mạnh phổ biến ở cấp 6-7. Thời điểm bão đổ bộ đúng vào lúc thủy triều cao nhất trong ngày nên các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần đề phòng nước dâng kết hợp sóng biển cao 3-5m.

Với diễn biến của bão, ông Tăng khuyến cáo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An cần vào khu neo đậu trước tối nay. Trong bờ cần hoàn thành công tác phòng chống trước 9g sáng 30-9.

Ông Đào Xuân Học - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó trưởng ban thường trực BCĐ PCLB TƯ - đề nghị các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An tiếp tục chỉ đạo đưa tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn trong ngày hôm nay. Việc sơ tán dân, cho học sinh nghỉ học Chính phủ đã giao UBND các tỉnh quyết định tùy thực tế địa phương, nhưng theo ông Học, các địa phương cần cho hoàn thành việc sơ tán dân, quyết định cho học sinh nghỉ học trong ngày mai.

Với khả năng bão gây gió mạnh cho các tỉnh sâu trong đất liền, ông Học đề nghị các địa phương chặt tỉa cây cối, hạn chế tác hại của cây gãy, đổ, đặc biệt là Hà Nội cần chú trọng việc này. Các địa phương miền Bắc, đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế ngập úng do bão, lũ…

* Theo Bộ Tham mưu - Bộ đội biên phòng, các địa phương đã thông báo tình hình bão, kêu gọi phòng tránh được 39.712 tàu, thuyền/179.474 người và 2.037 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản/4.694 người. Trong đó hoạt động, neo đậu tại vịnh Bắc bộ (tàu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) 30.019 tàu, thuyền/122.167 người. Hoạt động ven bờ, vùng biển khác và neo đậu tại các bến 9.693 tàu, thuyền/57.307 người. Toàn bộ tàu thuyền ở Hoàng Sa đã về bờ trú bão.

Về sự cố đập Quát, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (dung tích 500.000 m3, chiều dài đập 180m), theo báo cáo của địa phương đã xử lý ổn định. Trước đó ngày 27-9 trên địa bàn huyện Hương Sơn đã xảy ra mưa to làm nước dâng tràn qua thân đập khoảng 50cm gây sạt lở, lún sụt thân đập với chiều dài khoảng 10m, rộng 1m, sâu 3m. Khi xảy ra sự cố, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện tiến hành khắc phục sự cố.

Về thiệt hại do lũ tại đồng bằng sông Cửu Long, BCĐ PCLB TƯ cho biết tính đến sáng nay tại An Giang đã có một người chết (do rắn cắn). Số nhà bị ngập là 2.032 nhà, nhà bị ảnh hưởng do sạt lở 379 hộ (đã di dời 124 hộ). Nước lũ dâng cao đã gây vỡ một số tuyến bờ bao: bờ bắc kênh Đồng Tân, dài 35m; đê Tây K7, dài 50m; đê Đông K8, dài 20m; đê Bắc kênh Trà Kiết, dài 20m làm ngập lúa vụ 3 với tổng diện tích khoảng 2.700 ha.

Tại tỉnh Đồng Tháp, triều cường và lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng nhiều đoạn bờ bao vườn cây ăn trái, ao hầm nuôi thủy sản tại các huyện, thị xã thành phố khu vực phía nam tỉnh và nước lũ đã tràn qua một đoạn quốc lộ 30 làm sụp mố cầu Trà Sư trên tuyến tỉnh lộ 481. Lúc 4g sáng 28-9, bờ bao bảo vệ 460 ha lúa tại ô bao Chín Kheo, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng bị vỡ. Tổng số lúa vụ 3 ngập 700 ha (bao gồm cả đợt trước).

* Ngoại thành Hà Nội: hối hả thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

Tranh thủ bão số 5 vẫn chưa đổ bộ, nông dân nhiều vùng ngoại thành Hà Nội như Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thường Tín… đã tiến hành thu hoạch lúa nhằm tránh thiệt hại do bão số 5 có thể mang lại.

N5JCMma6.jpgPhóng to

Người dân tích cực gặt lúa dù gió mạnh - Ảnh: Tiến Thắng

Trực tiếp ghi nhận tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội mới thấy hết không khí tích cực khẩn trương của người nông dân trong việc phòng chống thiệt hại của bão.

Từ 5g sáng người dân đã ra đồng thu hoạch, ăn trưa, nghỉ ngơi ngay tại ruộng lúa để tranh thủ thời gian thu hoạch. Mọi phương tiện từ xe đạp, xe máy đến xe ba bánh… được sử dụng để chở lúa. Đình làng, nhà văn hóa thôn được tận dụng diện tích sân rộng để phơi hong tránh lúa ướt lên mầm.

JNMrNaz0.jpgPhóng to

Ăn ngủ cạnh lúa để chờ máy gặt đập liên hợp - Ảnh: Tiến Thắng

ZflJwlKr.jpgPhóng to

Hối hả cho lúa vào máy gặt đập liên hợp - Ảnh: Tiến Thắng

t0wo0v5n.jpgPhóng to

Xe máy, xe đạp được tận dụng chở lúa - Ảnh: Tiến Thắng

kmeqijEN.jpgPhóng to

Sân đình được tận dụng phơi hong lúa - Ảnh: Tiến Thắng

VYQD5TsK.jpgPhóng to
Sân nhà văn hóa thôn cũng được tận dụng - Ảnh: Tiến Thắng
TUẤN PHÙNG - TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: miền bắc Bão số 5

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất