06/03/2021 18:44 GMT+7

Chiều 6-3 thêm 6 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương, lại có 2 ca đã cách ly hơn 1 tháng

L.ANH
L.ANH

TTO - Chiều tối nay 6-3, Bộ Y tế cho biết tiếp tục ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương, đáng chú ý trong số này có 2 bệnh nhân đã được cách ly từ hơn 1 tháng trước.

Theo Bộ Y tế, 6 ca mắc mới (bệnh nhân 2502 - 2507) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (4 ca lấy mẫu ngày 4-3, 2 ca lấy mẫu ngày 5-3). Cụ thể:

- 2 ca tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2437, đã được cách ly tập trung từ ngày 28-2 (ca bệnh 2502 - 2503).

- 1 ca tại Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2393, đã được cách ly tập trung từ ngày 22-2 (ca bệnh 2504).

- 1 ca tại Kinh Môn là F1 của bệnh nhân 2481, đã được cách ly tập trung từ ngày 4-3 (ca bệnh 2505).

- 1 ca tại Kinh Môn là F1 của bệnh nhân 1879, đã được cách ly tập trung từ ngày 31-1 (ca bệnh 2506).

- 1 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1711, đã được cách ly tập trung từ ngày 31-1 (ca bệnh 2507).

Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

Đáng chú ý trong số bệnh nhân vừa ghi nhận có ca bệnh 2506 và 2507 là F1 đã được cách ly từ hơn 1 tháng trước. Số ca bệnh không rõ nguồn lây như vậy tại Hải Dương đã lên tới trên 10 ca tính từ 28-2 đến nay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về các ca bệnh là F1 đã cách ly trên 1 tháng như kể trên, chuyên gia của Bộ Y tế cho rằng có 2 khả năng: 1) Những bệnh nhân này lây trong khu cách ly; 2) Là ca bệnh đặc biệt có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn so với bình thường (97-98% người bệnh COVID-19 ủ bệnh trong 14 ngày, 2-3% có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn).

Nhưng rất cần Hải Dương và Bộ Y tế phân tích rõ, khi số ca "đặc biệt" lại có số lượng lớn như kể trên, với thời gian ủ bệnh kéo dài tới hơn 1 tháng, hoặc nếu là lây nhiễm chéo trong khu cách ly thì cũng cần phải làm rõ để có biện pháp phòng bệnh tại khu cách ly. Tại Hải Dương, do số ca bệnh cộng đồng lớn, đã từng có lây nhiễm cả trong khu vực đã phong tỏa và khu cách ly.

Với 6 ca mắc COVID-19 mới, tổng số bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam từ đầu mùa dịch là 2.507 ca bệnh, trong đó có 1.920 người đã khỏi và được ra viện.

Sáng nay 6-3: Thêm 7 ca COVID-19 mới, 3 bệnh nhân Hải Dương đã cách ly hơn 1 tháng trước Sáng nay 6-3: Thêm 7 ca COVID-19 mới, 3 bệnh nhân Hải Dương đã cách ly hơn 1 tháng trước

TTO - Sáng nay 6-3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 bệnh nhân ở Hải Dương. Đáng chú ý, 3/6 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ hơn 1 tháng trước.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên