16/09/2020 13:08 GMT+7

Chiều 18-9, bão số 5 tăng cấp độ vào đến bờ Trung Trung Bộ

CHÍ TUỆ - TRƯỜNG TRUNG
CHÍ TUỆ - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo với tốc độ di chuyển như hiện nay, dự kiến từ trưa cho đến chiều 18-9 bão số 5 (Noul) sẽ tiếp cận bờ khu vực Trung Trung Bộ. Cường độ khi bộ vào đất liền mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Chiều 18-9, bão số 5 tăng cấp độ vào đến bờ Trung Trung Bộ - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão số 5 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra trưa 16-9, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 10h sáng 16-9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Theo ông Khiêm, dự báo bão sẽ tiếp tục tăng cấp trong 24 đến 48 giờ tới, mỗi ngày tăng 1-2 cấp. Ông cũng lưu ý hoàn lưu tâm bão lệch về phía tây, khi tâm bão vẫn ở ngoài nhưng phía trong đất liền có thể mưa và gió giật mạnh.

"Dự báo quốc tế cũng trùng khớp, Hoa Kỳ dự báo cơn bão mạnh nhất cấp 12, Nhật Bản và Hong Kong cũng dự báo cấp 12. Về thời gian bão đổ bộ, tuy có khác đôi chút nhưng các đài đều dự báo bão sẽ đổ bộ vào chiều 18-9.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo với tốc độ di chuyển như hiện nay, dự kiến từ trưa cho đến chiều 18-9 bão sẽ tiếp cận bờ khu vực Trung Trung Bộ. 

Cường độ khi bộ vào đất liền mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Riêng tâm bão ở khu vực ven bờ Quảng Bình - Đà Nẵng gió có thể mạnh cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Hoàn lưu ảnh hưởng rất rộng từ đến Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi" - ông Khiêm nói

Chiều 18-9, bão số 5 tăng cấp độ vào đến bờ Trung Trung Bộ - Ảnh 2.

Vị trí và hướng đi bão số 5 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ chiều 17 đến đêm 18-9, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa 50-150mm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ đêm 16 đến 19-9 trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3,5m. Biển động mạnh.

Đà Nẵng sắp xếp chỗ neo đậu, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Trưa 16-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã có công điện liên quan đến việc ứng phó với bão số 5 và mưa lớn. Theo đó yêu cầu Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Thông tin để tàu thuyền biết, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đặc biệt yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

tau thuyen da nang

Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết đang hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão trong âu thuyền - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết đang tiến hành hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão trong âu thuyền. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lại khu vực neo đậu trong vùng nước và khu vực vịnh Mân Quang.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng yêu cầu các quận, huyện thông báo tình hình, diễn biến bão cho nhân dân biết để chủ động ứng phó. Chú ý vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Bắc, vịnh Mân Quang, ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê; chuẩn bị sẵn sàng sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, tuy nhiên lưu ý đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bão cách Hoàng Sa 750km, biển Bình Thuận - Cà Mau mưa dông Bão cách Hoàng Sa 750km, biển Bình Thuận - Cà Mau mưa dông

TTO - Sáng 16-9, tâm bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Dự báo đến 7h ngày 18-9, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

CHÍ TUỆ - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên