23/09/2011 00:12 GMT+7

Chiến dịch bảo vệ cá mập

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)

TT - Tổ chức quyền động vật quốc tế WildAid đã phát động phong trào không ăn vây cá mập tại Trung Quốc, nhằm loại món khoái khẩu này ra khỏi thực đơn các nhà hàng.

UuX3ha6q.jpgPhóng to
Mỗi năm có khoảng 73 triệu cá mập bị giết hại tàn nhẫn - Ảnh: Baidu

WildAid sẽ tổ chức triển lãm những bức ảnh săn bắt cá mập tàn nhẫn tại Sở thú Bắc Kinh, nhằm giúp người dân thấy được sự tàn nhẫn của hành động săn bắt cá mập và nói “không” với xúp vây cá mập.

Trung Quốc là một trong những quốc gia đánh bắt cá mập để lấy vây nhiều nhất trên thế giới. Ngoài một số công dụng về sức khỏe, xúp vây cá mập còn là món ăn thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu. Bởi giá một chiếc vây cá mập có thể lên tới 700 USD.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên