28/09/2015 08:27 GMT+7

Chiêm ngưỡng “siêu trăng máu” đêm 27, 28-9

HUỲNH PHƯƠNG - T.VY (tổng hợp từ Telegraph, news.com.au)
HUỲNH PHƯƠNG - T.VY (tổng hợp từ Telegraph, news.com.au)

TTO - Những người yêu thiên văn khắp nơi có cơ hội chiêm ngưỡng được hiện tượng “siêu trăng máu” trong năm nay vừa diễn ra từ đêm 27 và kéo dài đến 28-9 theo vòng xoay của địa cầu.

Siêu trăng máu trên bầu trời hạt Dorset, Anh - Ảnh: Richard Austin/Telegraph

Theo các nhà khoa học NASA, hiện tượng kết hợp hiếm “siêu trăng máu” này xảy ra chỉ có 5 lần kể từ năm 1900. Lần gần nhất quan sát được hiện tượng này là vào năm 1982 và sẽ chỉ có cơ hội quan sát lần kế tiếp là mãi đến năm 2033, National Geographic trích đăng.

Người dân ở Bắc, Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi và Tây Á quan sát được thuận lợi hiện tượng “siêu trăng máu”.

Vào thời điểm “siêu trăng máu” diễn ra, Mặt trăng chuyển dần sang màu đỏ bởi ánh sáng Mặt trời bị tán xạ khi đi xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất. Thêm vào đó, khi đi qua quỹ đạo nằm giữa Mặt trời và Trái đất, Mặt trăng màu đỏ trên sẽ bị che khuất đến hoàn toàn.

Dưới đây là chùm ảnh “siêu trăng máu” được ghi nhận từ khắp nơi trên thế giới:

Siêu trăng máu phía trên lâu đài Bolsover, hạt Derbyshire, Anh - Ảnh: Ross Parry/SWNS
Tại Al Fayoum Governorate, phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập - Ảnh: Reuters
Tại thủ đô Port-au-Prince, Haiti - Ảnh: AP/Dieu Nalio Chery
Đàn chim bay ngang lúc hiện tượng siêu trăng máu xảy ra tại thị trấn Mir, Belarus - Ảnh: AP/Dieu Nalio Chery
Tại vùng Le Pallet, Pháp - Ảnh: Reuters
Tại Poschupovo thuộc Nga - Ảnh: Reuters
Tại vịnh Swansea , Xứ Wales - Ảnh : AP
Tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil - Ảnh: Getty Images
Tại thủ đô Berlin, Đức - Ảnh: AP
Tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ - Ảnh: AFP
​Tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: AFP
HUỲNH PHƯƠNG - T.VY (tổng hợp từ Telegraph, news.com.au)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên